[MINH HUỆ 27-07-2019] Hôm Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 vừa qua, chín học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các khu vực khác nhau của Cộng hòa Síp đã tập trung tại “Phinikoudes”, bên cạnh một lâu đài thời trung cổ. “Phinikoudes“ là con đường ven biển với hàng cây cọ tuyệt đẹp ở Larnaca.

Họ đã tổ chức một hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân khởi xướng vào 20 năm trước.

5690e3f7b4e05eb7a58eb2e1ca3b1770.jpg

Trong khi bảy học viên trình diễn các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp, hai học viên còn lại giảng chân tướng cho người qua đường, phát tờ rơi và tặng hoa sen giấy.

Một cặp vợ chồng trung niên người Síp muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Sau khi nghe về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, người chồng nói: “Bạn biết đấy, tất cả những điều này đều là do chủ nghĩa cộng sản.” Ông nói thêm: “Tôi có một người bạn đang làm kinh doanh tại Trung Quốc. Anh ấy đến thăm một nhà máy và đã nhìn thấy một cảnh tượng thương tâm khi những đứa trẻ làm việc như nô lệ mà chỉ nhận được một mẩu bánh mì.”

“Hiện giờ, chủ nghĩa cộng sản được ca ngợi ở khắp mọi nơi, nên người ta không biết nó đã gây ra bao nhiêu thống khổ. Với tất cả những tội ác [đã phạm] trong lịch sử như thế, giờ lại đến Triều Tiên và Trung Quốc, mà mọi người vẫn nghĩ nó là một điều gì đó tốt đẹp.” Ông kết luận: “Tôi chúc các bạn thành công và [hy vọng các bạn] cuối cùng sẽ cứu được thế giới này!”

13e02c16fe1b3a1a7b5ffd36ed9c8537.jpg

Một cặp vợ chồng khác đến và ngồi trên chiếc ghế dài. Người vợ là người Trung Quốc, còn người chồng là người phương Tây. Cô nhờ chồng chụp ảnh cô trước các học viên đang trình diễn các bài công pháp cùng với biểu ngữ của họ. Người chồng nói: “Vợ tôi không thể ký [đơn thỉnh nguyện], nhưng tôi sẽ ký.”

Anh cho hay họ sống ở Trung Quốc và biết về cuộc bức hại. Người phụ nữ Trung Quốc trẻ đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ người Síp cùng con trai quan sát các học viên và cả hai đều muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178608.html

Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share