Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2019] Bà Lưu Hy Hoa, 74 tuổi, bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vào năm 1999.

Bà Lưu bị người của Đồn Công an Mã Liên Trang bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Bà bị giam trong Trại tạm giam Phổ Đông gần một năm trước khi bị kết án ba năm tù giam vào ngày 2 tháng 7 năm 2019.

Bà Lưu ở thị trấn Mã Liên Trang, thành phố Lai Tây (tỉnh Sơn Đông). Bà sống một mình kể từ khi chồng bà qua đời cách đây vài năm. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhiều căn bệnh của bà đã biến mất. Bà trở nên khỏe mạnh và có thể tự lo cho bản thân mà không cần đến sự chu cấp tài chính của con cái. Người dân trong thôn đều công nhận bà là người tốt.

Cảnh sát đã từng rất nhiều lần sách nhiễu bà Lưu, khiến bà phải rời nhà để tránh phải gặp họ. Ngày 22 tháng 4 năm 2018, cảnh sát đã bắt giam bà trong khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở Hạ Điện (huyện Chiêu Viễn). Ban đầu bà đã bị giam trong Trại tẩy não Linh Lung ở thành phố Chiêu Viễn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/12/389899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178553.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share