Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Minnesota, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-07-2019] Ngày 4 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, tại Minnesota đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Edina, một thành phố cách Minneapolis 16 cây số. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công được rất nhiều người ưa thích.

Thuyền hoa Pháp Luân Công có một đóa hoa sen lớn ở giữa với mỗi cánh hoa dài khoảng 2 mét. Trên thuyền còn có một số học viên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa, và các học viên còn lại mặc áo phông Pháp Luân Đại Pháp. Họ vẫy tay và mỉm cười với khán giả. Một người phụ nữ đang ngồi trong xe máy lạnh thư giãn ngắm nhìn đoàn diễu hành đã kéo cửa xe xuống và hô to với những học viên trên thuyền: “Các bạn là xuất sắc nhất trong lễ diễu hành hôm nay!”

Các học viên Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Edina, Minnesota hôm 4 tháng 7 năm 2019

Với dân số gần 50.000 người, Edina là nơi sinh sống của những người có trình độ học vấn và thu nhập cao nhất ở Minnesota. Các doanh nghiệp và tổ chức rất tự hào khi được tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập thường niên ở Edina. Hơn 100 nhóm đã tham gia lễ diễu hành năm nay, thu hút hơn 20.0000 người tới các khu phố của thành phố này.

Khán giả reo hò cổ vũ chiếc thuyền hoa sen, nhiều người đã chụp ảnh nó ngay cả trước khi lễ diễu hành bắt đầu. Một số người tìm các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công trên thuyền hoa sen

Dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công là một biểu ngữ lớn. Một học viên nữ trẻ tuổi trong trang phục thời Đường đứng trên thuyền, mỉm cười và vẫy tay chào khán giả. Các học viên trẻ trình diễn bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công, còn các học viên nhỏ tuổi hơn đứng trên thuyền vẫy tay chào khán giả. Một nhóm học viên lớn tuổi chơi trống bài Pháp Luân Đại Pháp hảo. Theo sau đội trống là các biểu ngữ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân Thiện Nhẫn.” Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi đến đâu cũng nhận được tiếng reo hò và vỗ tay cổ vũ của khán giả đứng hai bên đường. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng và hô to: “Thật tráng lệ!”

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho các khán giả xem diễu hành

Một số học viên đã phát tặng các tờ thông tin giới thiệu, thẻ đánh dấu sách và những bông hoa sen giấy đầy màu sắc dọc theo tuyến đường diễu hành. Mọi người đưa tay đón nhận các tờ thông tin và bắt đầu đọc chúng ngay lập tức.

Khán giả Trung Quốc rất hào hứng khi thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Một số người hô lên: “Nhìn kìa! Pháp Luân Đại Pháp kìa!” Một số người đã chụp ảnh bằng điện thoại của họ.

Bất chấp cái nóng, tất cả các học viên Pháp Luân Công, từ rất trẻ cho đến lớn tuổi, đều đã dạo bước trong cuộc diễu hành dài hàng dặm này bằng tấm lòng nhiệt huyết từ tâm. Tất cả họ đều mong muốn lại được mang thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn đến với dân chúng ở Minnesota vào năm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/11/178399.html

Đăng ngày 12-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share