Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2019] Tháng 5 năm 2019, bà Đinh Hồng Quyên đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân sau khi đơn kháng nghị của bà bị Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh từ chối.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, người phụ nữ 51 tuổi đến từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang này đã bị Tòa án Khu Phát triển Quận Tát Nhĩ Đồ kết án 2 năm tù chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong hai thập kỷ qua, bà Đinh đã liên tục bị bắt và hai lần thụ án ở trại lao động cưỡng bức trong tổng cộng 4,5 năm vì đã phơi bày cuộc bức hại và thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh.

Sau lần bị bắt vào năm 2001, bà Đinh đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện ở Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh. Các lính canh đã sai tù nhân bức thực bà.

Bà bị hai tù nhân theo dõi suốt ngày đêm. Nếu bà tập bài thiền định Pháp Luân Công, họ sẽ đánh và kéo tóc của bà. Một tù nhân đã dùng dép lê để đánh bà, khiến cho hai bàn tay bà bị sưng nặng và móng tay bị tróc ra.

Lính canh còn kéo một tay của bà qua vai và còng nó vào tay kia vốn được kéo lên từ sau lưng. Sau đó, họ trói bà vào một cái ghế rồi để bà ở tư thế khó chịu này trong suốt ba ngày. Hai bàn chân bà sưng phù dữ dội đến nỗi khi lính canh thả bà ra khỏi ghế bà đã không thể đi lại được.

Sau 53 ngày bị tra tấn, bà được thả ra trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Trong ba năm bà Đinh thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Cáp Nhĩ Tân, từ năm 2002 đến 2005, bà đã bị tù nhân theo dõi sát sao cả ngày lẫn đêm, bất kể khi bà ăn, ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh.

Có lần, lính canh buộc bà phải ngồi xổm trong một tháng mà không được ngủ. Họ đặt một cái ghế nhỏ trên đầu bà và nếu bà động đậy làm nó rơi xuống, họ sẽ lấy cán chổi đánh bà. Vì không được tắm, cơ thể bà bốc mùi hôi hám. Đôi lúc, bà ngã vật xuống đất và ngủ thiếp đi. Sau đó, tù nhân sẽ tưới nước lạnh lên người bà, sốc điện bằng dùi cui điện, hoặc lột quần áo của bà và mở toang cửa sổ để làm cóng bà và khiến bà tỉnh dậy.

Một lần khác, lính canh đã cắt tóc bà rất nham nhở để nhục mạ bà. Rồi họ kéo bà vào phòng biệt giam và trói bà vào một cái ghế. Các tù nhân đã đánh bà bằng một tấm ván cứng, véo vào hai bên đùi, nách và ngực của bà. Họ còn rắc muối lên các vết thương để làm gia tăng đau đớn cho bà.

Ngoài bị tra tấn, bà Đinh còn bị bắt lao động chân tay mà không được trả lương, bao gồm cắt, xén vải và đóng gói tăm, đũa và khăn ăn.

Các bài viết liên quan:

Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: Bà Đinh Hồng Quyên bị kết án tù

Một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện


Bàn tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/24/389137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/3/178306.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share