Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2019] Ngày 30 tháng 10 năm 2018, cô Tất Kiến Hồng, một học viên Pháp Luân Công ở khu Chi Phù, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị người của Đồn Công an Hà Tân Lộ ở khu Phúc Sơn bắt giữ phi pháp tại nhà riêng. Nhà của cô Tất bị lục soát tại thời điểm bắt giữ.

Ngày 2 tháng 11 năm 2018, cô Tất bị đưa đến Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông, cô đã tuyệt thực hơn tám tháng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, gia đình của cô Tất đã gọi điện tới nhà tù và được cho biết rằng cô đang nằm trong bệnh viện công an. Ngày 11 tháng 6, gia đình đã đến bệnh viện thăm cô .

Viên chức nhà tù đã thông báo gia đình rằng lượng đường trong máu của cô Tất ở mức cực thấp, và họ đã phải cho cô ăn năm lần mỗi ngày. Những chiếc bánh bao được cắt nhỏ và đưa vào dạ dày của cô Tất thông qua ống dẫn. Cô Tất không thể tự chăm sóc bản thân, do đó họ đã cắt cử hai người trợ giúp cô trong sinh hoạt và ăn uống hàng ngày.

Gia đình đã yêu cầu thả cô Tất, nhưng một lính canh nói rằng, theo quy định của nhà tù, tù nhân bị viêm gan sẽ không được thả cho đến khi tất cả các chỉ số sức khỏe trở lại bình thường.

Những sự việc xảy ra trong các lần bức hại trước đó

Cô Tất bị bắt lần đầu vào năm 2006. Sau đó cô bị kết án oan sai 12 năm tù và thụ án trong Nhà tù nữ Tế Nam.

Trong thời gian thụ án, cô Tất đã bị đưa đến bệnh viện công an trong tình trạng nguy kịch sau nhiều đợt bị tra tấn dã man. Mặc dù đang nằm viện để phục hồi sau khi bị tra tấn, nhưng cô Tất vẫn bị đánh đập tàn bạo ở trong viện.

Khi cô Tất ở đó, mẹ của cô cũng là học viên Pháp Luân Công, đang thụ án trong Nhà tù nữ Tế Nam. Mẹ của cô Tất đã bị đưa vào phòng và buộc phải chứng kiến con gái của mình bị tra tấn cho tới khi cô bị bất tỉnh.

Có một lần, các cơ quan nội tạng của cô Tất bị suy yếu và không thể tiến hành bức thực. Lính canh nhà tù đã ra lệnh cho mẹ của cô Tất tới chăm sóc, họ đã quay video hai mẹ con cô để các quan chức nhà tù tránh phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra với cô Tất.

Trong lần tuyệt thực này, cô Tất đã bị bức thực tàn bạo, hơn nữa cô còn thường xuyên bị đánh đập.

Bài liên quan:

Một phụ ở Sơn Đông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân sau khi bị tra tấn đến gần kề cái chết

Sơn Đông: Tính mạng của cô Tất Kiến Hồng lâm nguy sau khi bị bắt trở lại nhà tù trong thời gian tạm tha điều trị y tế

Tham gia bức hại cô Tất:

Triệu Lãi Xuân (赵来春), giám thị: +86-531-88928001

Triệu Hồng Yến (赵鸿燕), phó giám thị phụ trách bức hại: +86-531-88928004

Cao Tụ (高岫), chính trị viên, đội trưởng, Trung đội 1, Đại đội an ninh Nội địa: +86-5356219494, +86-18300501119, gaoxiu@f-ls.yts.sd

Chu Đào (周涛), phó trung đội trưởng, Trung đội 1: +86-5356219494, +86-13505358555, zhoutao@f-ls.yts.sd

Hầu Minh Quang (侯明光), phó trung đội trưởng, Trung đội 2, Đại đội an ninh Nội địa:+86-5356618428, +86-18660078836, houguangming@f-ls.yts.sd


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/389031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178287.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share