Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-5-2019] Hai chị em gái ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án tù vào năm 2015 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Cô Trương Vĩ và em gái là cô Trương Tiểu Bình, đã bị đưa đến Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh, với án tù lần lượt là chín năm và năm năm.

Quản lý nhà tù đã nhiều lần từ chối quyền thăm nom của gia đình họ vì họ từ chối từ bỏ đức tin. Gần đây nhất, chồng cô Vĩ không được phép thăm cô vào ngày 19 tháng 4 và 14 tháng 5 năm 2019. Yêu cầu thăm cô Tiểu Bình của gia đình cũng bị từ chối vào ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Gia đình người chị bị từ chối quyền thăm hai lần trong ba tuần

Ngày 22 tháng 4, chồng cô Vĩ cùng với luật sư đã cố vào thăm cô ở trong tù. Họ được cho biết rằng cô Vĩ đang bị biệt giam vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và cô không được phép gặp mặt gia đình. Khi luật sư đề nghị thấy bằng chứng rằng cô đang bị biệt giam, ban đầu một nhân viên đã từ chối và sau đó đưa vội một mảnh giấy ra trước mặt họ. Mặc dù luật sư phản đối mạnh mẽ, song họ vẫn bị từ chối.

Ba tuần sau, vào ngày 14 tháng 5, chồng cô Vĩ vẫn cố gắng để gặp vợ mình. Anh vẫn không được gặp cô với cùng lý do trên. Sau khi anh đề nghị gặp quản lý nhà tù, một lính canh xuất hiện và cho anh xem một đoạn video ghi cảnh vợ anh đang luyện công.

Chồng cô Vĩ lại yêu cầu được gặp cô. Anh nói rằng anh đã không gặp vợ trong hai tháng và rất lo lắng cho cô, bởi trước kia cô đã bị đánh đập tàn bạo [trong khi bị giam giữ]

Cô Vĩ từng bị giam trong nhà tù này bảy năm vì kiên định đức tin của mình, và cô bị tra tấn đến gần chết. Lần này, cô cũng bị đánh đập và chồng cô thấy những vết bầm tím trên người cô trong lần vào thăm cô vào tháng 8 năm 2018.

Chồng cô Vĩ lại yêu cầu được gặp cô một lần nữa, nhưng lính canh từng cho anh xem đoạn video trước đó đã từ chối. Cô ta nói mình có thể quay một đoạn phim khác về cô Vĩ cho anh xem. Lo bị nữ lính canh đó lừa phỉnh, anh đã nhất định yêu cầu cô Vĩ phải nói ra ngày tháng trong đoạn video đó. Lính canh sớm tạo ra một đoạn phim mờ trong đó cô Vĩ nói đó là ngày 14 tháng 5. Lính canh không nói rằng cô Vĩ có còn bị biệt giam không.

Gia đình người em chỉ được gặp cô sau khi đệ đơn khiếu nại

Những tháng gần đây gia đình cô Trương Tiểu Bình cũng cố vào thăm cô.

Lần đầu tiên họ đến nhà tù là vào ngày 19 tháng 4 và được bảo rằng họ không thể gặp cô vì cô từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Họ đã khiếu nại quyết định này lên Cục Quản lý Nhà tù. Sau đó họ được cho biết cô Tiểu Bình đã bị tước quyền thăm nom vì cô không tuân thủ nội quy nhà tù.

Sau đó, nhân viên nhà tù đã gọi cho con gái cô Tiểu Bình vào ngày 9 tháng 5 và nói rằng chỉ cô mới được thăm mẹ mình.

Bài liên quan:

Hai chị em ở tỉnh Liêu Ninh bị cầm tù và tra tấn bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Tòa án Đan Đông vi phạm thủ tục pháp lý khi xét xử 11 học viên Pháp Luân Công

43 cư dân tại Đan Đông bị bắt giữ trong đêm vì là học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178105.html

Đăng ngày 23-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share