Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2019] Vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, bà Lục Thế Minh, một học viên Pháp Luân Công ở quận Kiến Nghiệp, thành phố Nam Kinh, đã bị kết án tù và đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô. Vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, mà gia đình bà đã không được gặp bà trong hơn bốn tháng qua.

Bà Lục, 52 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 14 tháng 6 năm 2014. Chỉ một tuần sau khi bà bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, chứng mất ngủ làm bà khổ sở hơn 15 năm đã biến mất. Dần dần, các bệnh tật khác bao gồm chứng trầm cảm, bệnh tim, bệnh dạ dày, bệnh tuyến giáp và các triệu chứng mãn kinh, tất cả đều biến mất. Bà quá đỗi mừng vui và bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công cho những người khác với hy vọng họ cũng được thụ ích từ môn tu luyện này như bà.

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, bà Lục bị công an của Đồn Công an Sa Châu (ở quận Kiến Nghiệp, thành phố Nam Kinh) bắt giữ, rồi được bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ xét xử. Ngày 19 tháng 9, bà lại bị bắt lại và bị xét xử vào ngày 29 tháng 5 năm 2018 ở Tòa án Quận Kiến Nghĩa.

Đến cuối tháng 10 năm 2018, bà bị kết án hai năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Nam Kinh nhưng bản án vẫn được giữ nguyên. Ngày 19 tháng 1 năm 2019, bà Lục bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô ở quận Vũ Hoa Đài, thành phố Nam Kinh.

Bà Trần Tịnh, một học viên Pháp Luân Công ở quận Vũ Hoa Đài, thành phố Nam Kinh, bị công an của Đồn Công an Tân Hồ bắt tại nhà vào ngày 4 tháng 5 năm 2018. Họ lục soát nhà bà và giam giữ bà hơn 10 giờ đồng hồ. Bà bị phạt 1.000 Nhân dân tệ và được cho về nhà chờ xét xử.

Sau đó, bà Trần bị kết án 9 tháng tù vì phân phát tài liệu giảng chân tướng. Ngày 19 tháng 10 năm 2018, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô. Gia đình bà không được vào thăm bà suốt 8 tháng qua chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Gia đình bà Trần rất lo lắng về việc điều trị và phúc lợi của bà ở trong tù.

Các bên liên quan bức hại bà Lục và bà Trần

  • Ngô Hiểu Phượng, cai tù, Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô, +8613851548180
  • Mao Cần Hoa, Chính ủy Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô
  • Trương Hiểu Vĩ, Trưởng phòng, Vụ Hành chính, Nhà tù Tỉnh Giang Tô
  • Lưu Bảo Dân, Chính ủy, Vụ Hành chính, Nhà tù Tỉnh Giang Tô
  • Tống Hồng Hưng, Trưởng ban, Ban Thanh tra Kỷ luật, Vụ Hành chính Nhà tù Tỉnh Giang Tô

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178217.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share