Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 14-06-2019] Osaka sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2019. Nhằm nâng cao nhận thức và yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước thời gian diễn ra hội nghị, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức hàng loạt hoạt động ở Osaka và Kobe vào thứ Bảy, ngày 8 và Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019.

Osaka

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên Osaka Castle vào sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2019. Sau đó, họ tham gia vào một cuộc diễu hành qua trung tâm thành phố Osaka.

Trước khi lễ diễu hành bắt đầu, ông Orihiro Uehata, ủy viên Hội đồng Thành phố Osaka, đã đến để bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của các học viên. Ông Uehata từng là ủy viên Hội đồng Thành phố Kamakura trước khi được bầu vào Hội đồng Thành phố Kobe cách đây hai năm.

Trong thời gian công tác tại Hội đồng Thành phố Kamakura, ông đã đưa ra một dự luật điều chỉnh luật cấy ghép nội tạng. Đại sứ quán Trung Quốc đã mấy lần gây áp lực ép ông hủy bỏ dự luật, nhưng đều thất bại. Dự luật đã được thông qua và Hội đồng Thành phố Kamakura là một trong những hội đồng thành phố đặc biệt quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

663d1142c743304acb1de28c8456c718.jpg

Ông Orihiro Uehata, ủy viên Hội đồng Thành phố Osaka

215ebc4136121b5a5bbb780d7439ee15.jpg

ca579e527c140306dd693de8d8edf95b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua các con phố của trung tâm thành phố Osaka vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2019

cd615ee9954e2b06ceca04a97910013a.jpg

Ông Okano, cư dân Osaka

Ông Okano, cư dân thành phố Osaka, đã theo dõi lễ diễu hành và sửng sốt khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ông bình luận: “Tôi ủng hộ hoạt động hôm nay! Tôi mong cuộc bức hại sẽ biến mất khỏi thế giới này.”

ea2c13bd587c7264d096224b86da2bef.jpg

Ông Fujii

Ông Fujii đến từ thành phố Tondabayashi cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông khuyến khích các học viên hãy kiên trì nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

ec3db63eaf99e2ea123fa9b5c05248f5.jpg

Cô Yukiko Onishi

Cô Yukiko Onishi cho biết các tín đồ Cơ Đốc giáo từng bị bức hại hàng trăm năm, nhưng đã trở thành trụ cột tinh thần cho hàng trăm năm sau đó. Cô nói: “Tôi từng nghe nói Pháp Luân Công mang đến nhiều lợi ích. Có lẽ, sau khi ĐCSTQ sụp đổ, Pháp Luân Công sẽ trở thành trụ cột tinh thần của Trung Quốc chăng? Phản đối cuộc bức hại này là rất khó, nhưng mong các bạn hãy tiếp tục.”

a0cc6b56b8b5db2871a03314a50b94e0.jpg

Ông Koichiro Honjo

Ông Koichiro Honjo đến từ Himeji cho biết, ông biết cuộc bức hại này là theo lệnh của Giang Trạch Dân và từng nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông khuyến khích các học viên kiên trì nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

Kobe

Các học viên tổ chức mít tinh và diễu hành tại thành phố Kobe vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019. Nhiều chính khách và luật sư đã tham dự mít tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

8cb8c245239f61a3c1bc0bca4ee85aae.jpg

Ông Shinichi Tokunaga, luật sư nhân quyền

Ông Shinichi Tokunaga, một luật sư nhân quyền, đã ủng hộ Pháp Luân Công suốt 15 năm qua. Ông cho hay, Đại sứ quán Trung Quốc đã dùng áp lực chính trị hòng cản trở lễ diễu hành của các học viên.

16bc2dc52b59e2046f616e0746c3aec1.jpg

Ông Yuichiro Wada, ủy viên Hội đồng Quận Hyogo, phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Yuichiro Wada, ủy viên Hội đồng Quận Hyogo, cũng là thành viên của Liên minh Đánh giá Du lịch Ghép tạng tại Trung Quốc (SMG). Ông đang điều tra các trường hợp du lịch sang Trung Quốc ghép tạng. Ông cho hay, việc công bố thông tin chính xác có ý nghĩa quan trọng. Ông nói: “Tôi hy vọng chúng ta sẽ không nhượng bộ trước áp lực và có thể cung cấp thông tin chính xác.” “Tôi cũng hy vọng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc sẽ sớm giành lại được tự do của họ.”

1a35111f5e1339d63e189358b412a08d.jpg

Ông Takeshi Nagase, ủy viên Hội đồng Quận Hyogo, phát biểu tại buổi mít tinh tại thành phố Kobe vào ngày 9 tháng 6 năm 2019

17e31bca07ada7326adf30cc4205453a.jpg

Ông Orihiro Uehata, ủy viên Hội đồng Thành phố Kobe, phát biểu tại buổi mít tinh tại thành phố Kobe vào ngày 9 tháng 6 năm 2019

d9dff38b76b367a368edc9b871da6aa9.jpg

Ông Tachibana

Trước lễ diễu hành, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp tại Công viên Kobe East. Ông Tachibana, 80 tuổi, đã theo dõi và tỏ ra muốn học thiền định.

a4ef18769fbd905825358d6a67b7aa6e.jpg

Ông bà Hirahara

Ông bà Hirahara cảm ơn các học viên đã phổ biến thông tin cho họ về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà Hirahana cho biết, bà đã nghe nói đến cuộc bức hại này mấy lần trên TV. “Cách đây mấy hôm, tôi lại thấy nó trên TV. Những hình ảnh trên tờ thông tin này thật kinh hoàng. Sao con người lại có thể đối xử với con người như thế? Bấy lâu nay, tôi chưa hiểu cho lắm. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu rồi, cảm ơn bạn đã nói với tôi về việc này.”

Đoàn diễu hành khởi hành từ Công viên Kobe East sau buổi mít tinh.

d356902923108d61050cdc2bf61d7679.jpg

Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo trong lễ diễu hành tại Kobe hôm Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019

66774f919712efb9598649158fe00616.jpg

01a34146387a53600d1c50212b5eb7f0.jpg

Cô Shiomi

Cô Shiomi theo dõi lễ diễu hành tại Kobe và trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/18/178118.html

Đăng ngày 20-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share