[MINH HUỆ 27-04-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 16 thành phố hoặc các huyện thị ở 12 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 31 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

f448e0f8b6504080fbb92dc9814d1103.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ
2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lập Hoa bị từ chối điều trị y tế
4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Xuân Hương và ba học viên khác bị cầm tù
5. [Thiên Tân] Bà Vũ Đông Hồng bị giam giữ
6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ông Triệu Chí Quân và một học viên lớn tuổi bị bắt giữ
7. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Húc Đông bị kết án
8. [Thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang] Ông Đường Vạn Kiện bị tạm giữ
9. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị bắt giữ
10. [Huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây] Bà La Kiến Dung và bà Diêu Ái Anh bị bắt giữ
11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hạ Hoán Trân bị bức hại
12. [Thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Ông Cao Minh Huy bị giam giữ
13. [Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Tào Quân Kiến bị bắt giữ
14. [Bắc Kinh] Bà Ngụy Ngọc Hồng bị kết án
15. [Bắc Kinh] Ông Trương Thanh Sơn bị bỏ tù
16. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Tuấn Khanh bị xét xử
17. [Thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông] Anh Dư Vinh Tân và vợ anh cô Tạ Thanh bị cầm tù
18. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị đưa tới nhà tù
19. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Điền Lệ Lệ đã chuyển tới tòa án

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Trần Tú Hoa và bà Diêm Xuân Hoa bị người của Đồn Công an Liên Hưng bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, vì phân phát đĩa DVD thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bốn cảnh sát, trong đó có Tằng Khánh Nguyên, đã đưa hai bà tới Cục Công an Song Thành. Sau đó cả hai người phụ nữ này đều bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Bà Triệu Thục Kiệt bị người của Đồn Công an Hòa Hưng Lộ bắt vào ngày 23 tháng 4.

Bà Tào Quế Thanh bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, và bị Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân xét xử vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Tào:
Quyền Ngũ Mâm (权伍珉), phó chánh án, Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân: +86-451-86432018
Thôi Lâm Sinh (崔林生), chánh án, Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân: +86-451-86431018
Hoàng Chấn Vĩ (黄振伟), thẩm phán: +86-451-86433658

2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

Ông Lâm Kim Lập bị người của Đồn Công an Lê Hoa, khu Đạo Ngoại bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, và nhà của ông bị lục soát. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.

Bà Lý Anh Huệ, người bị bắt cùng với ông Lâm, bị giữ 15 ngày trong Trại tạm giữ Cáp Nhĩ Tân.

Tiểu Vương, ở thôn Vĩnh Hà, khu Song Thành, bị người của Đồn Công an Đông Phong bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2019 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lập Hoa bị từ chối điều trị y tế

Bà Lan Lập Hoa bị chẩn đoán có khối u ở ngực trong khi bị giam giữ trong trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương. Ngày 26 tháng 4 năm 2019, khi gia đình hay tin về bệnh tình của bà, họ đã gọi điện đến trại tạm giam yêu cầu để bà được điều trị y tế, nhưng đã bị từ chối.

Tham gia bức hại bà Lan:
Tống Chính Hòa (宋政和), cảnh sát: +86-13940019795
Thường Cảnh Ninh (常景宁), thẩm phán: +86-24-89469878

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Xuân Hương và ba học viên khác bị cầm tù

Bà Vu Xuân Hương bị chuyển từ trại tạm giam Diêu Gia tới nhà tù vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Gia đình bà không hề nhận được thông báo. Ba học viên khác cũng bị bỏ tù trong ngày hôm đó.

5. [Thiên Tân] Bà Vũ Đông Hồng bị giam giữ

Bà Vũ Đông Hồng bị sách nhiễu tại nhà bởi người của Phân cục Công an Nam Cương vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Hai ngày sau bà bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, và tiền giấy có viết thông tin về Pháp Luân Công trên đó.

Bà Ngô hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Đường Cô.

6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ông Triệu Chí Quân và một học viên lớn tuổi bị bắt giữ

Ông Triệu Chí Quân và một học viên cao niên bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Đông Diêu Tử.

Người học viên cao niên đã được tại ngoại, vẫn chưa có tung tích của bà Triệu.

7. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Húc Đông bị kết án

Ông Vương Húc Đông gần đây đã bị kết án chín năm tù sau khi bị giam giữ gần một năm.

8. [Thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang] Ông Đường Vạn Kiện bị tạm giữ

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, người của Đồn Công an Đường Hạ đã bắt giữ ông Đường Vạn Kiện khi ông đang trên đường trở về nhà. Cảnh sát lục soát nơi cư trú của ông và lấy đi các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, và các tài sản cá nhân khác.

Ông Đường hiện đang bị tạm giữ tại Đồn Công an Lâu Kiều.

9. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Tuyên Tiểu Muội, bà Ngụy Quyên, và bà Chu Bồi Cầm bị người của Đồn Công an Phong Kiều bắt giữ vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

10. [Huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây] Bà La Kiến Dung và bà Diêu Ái Anh bị bắt giữ

Bà La Kiến Dung và bà Diêu Ái Anh bị bắt tại nhà của bà La bởi hàng chục cảnh sát huyện Nam Thành vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.

11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hạ Hoán Trân bị bức hại

Bà Hạ Hoán Trân, 70 tuổi, bị bắt vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Bệnh viện An Khang, và sau đó bị kết án một năm tù giam.

Bà Hạ bị chuyển tới Nhà tù nữ Bảo Phong Lộ ở thành phố Vũ Hán. Hiện bà đã về nhà.

12. [Thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Ông Cao Minh Huy bị giam giữ

Ông Cao Minh Huy bị bắt vào tháng 3 năm 2019, và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Tuân Nghĩa.

13. [Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Tào Quân Kiến bị bắt giữ

Ông Tào Quân Kiến bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2019.

14. [Bắc Kinh] Bà Ngụy Ngọc Hồng bị kết án

Bà Ngụy Ngọc Hồng, một người phụ nữ bị tàn tật, đã bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2017 và bị Tòa án Khu Đại Hưng xét xử vào ngày 29 tháng 1 năm 2018. Cảnh sát Zhu Shiqinh và Zing Zhengiao của Đồn Công an Quan Âm Tự đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà.

Luật sư của bà Ngụy được thông báo đến tòa án để nhận bản án của thân chủ của ông vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Ngày ban hành ghi trên bản án là ngày 16 tháng 11 năm 2018, nói rằng bà Ngụy đã bị kết án ba năm tù và phạt 6.000 tệ. Án tù sẽ mãn hạn vào ngày 13 tháng 6 năm 2020.

15. [Bắc Kinh] Ông Trương Thanh Sơn bị bỏ tù

Ông Trương Thanh Sơn, 65 tuổi, gần đây đã bị xét xử và kết án 18 tháng tù. Gần đây ông đã bị đưa tới Khu Thiên Đường Hà thuộc Nhà tù Bắc Kinh.

16. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Tuấn Khanh bị xét xử

Ngày 4 tháng 4 năm 2019, nhân viên của Tòa án Khu Ngụy Đô đã đi tới trại tạm giam Hứa Xương để xét xử phi pháp bà Lý Tuấn Khanh, 66 tuổi. Chỉ duy nhất hai thân nhân của bà Lý được phép vào phòng xử án. Phiên xét xử chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 20 phút. Không có phán quyết nào được tuyên sau khi phiên tòa kết thúc.

17. [Thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông] Anh Dư Vinh Tân và vợ anh cô Tạ Thanh bị cầm tù

Anh Dư Vinh Tân bị kết án tám năm rưỡi tù giam và phạt 30.000 tệ vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Vợ anh cô Tạ Thanh bị kết án bảy năm rưỡi tù giam và phạt 25.000 tệ. Cặp vợ chồng này đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Giang Môn, nhưng bản án ban đầu vẫn bị giữ nguyên. Gia đình họ không được thông báo về bản án.

Anh Dư bị giam trong Nhà tù Bắc Giang ở thành phố Thiều Quan, trong khi cô Tạ bị giam trong Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông, khu Bạch Vân, thành phố Quảng Châu.

18. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị đưa tới nhà tù

Bà Cốc Tú Hoa, bà Trương Tam Mạn và bà Đàm Xuân Vinh ở trấn Thạch Hà, khu Kim Châu, đã bị đưa tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Bà Cốc đã bị kết án bốn năm tù, còn bà Trương và bà Đàm đều bị kết án ba năm tám tháng tù.

19. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Điền Lệ Lệ đã chuyển tới tòa án

Bà Điền Lệ Lệ bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, và đã bị giam trong trại tạm giam Thẩm Dương. Viện Kiểm sát Khu Thẩm Hà đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của bà cho cục công an vì thiếu chứng cứ. Sau đó cảnh sát đã ngụy tạo thêm “bằng chứng” hòng truy tố bà.

Gần đây, vụ án của bà Điền lại được gửi tới Tòa án Khu Thẩm Hà một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177663.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share