Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-5-2019] Ông Loan Ngưng, một cư dân thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã bị kết án 10 năm tù và phạt 100.000 tệ vì không từ bỏ đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước lần bị kết án gần đây nhất, ông Loan Ngưng đã từng hai lần phải ngồi tù oan với án tù lần lượt là ba và bốn năm, cũng vì ông kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Loan bị kết án sau khi bị báo cảnh sát vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2017. Cảnh sát đã bám theo và giám sát ông vài tháng trước khi tiến hành bắt giữ vào ngày 27 tháng 8 năm 2017.

Viện Kiểm sát Hưng Khánh đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày trung tuần tháng 12 năm 2017. Viện Kiểm sát đã từng trả hồ sơ lại cho công an vì thiếu bằng chứng, nhưng sau đó cơ quan này đã chuyển nó tới Tòa án Khu Hưng Khánh vào ngày 20 tháng 3 năm 2018. Công tố viên cáo buộc ông tội danh “lật đổ chính quyền”, một cái cớ thường được chính quyền cộng sản Trung Quốc dùng để kết tội các nhà hoạt động nhân quyền và học viên Pháp Luân Công.

Sau khi luật sư của ông Loan chỉ ra rằng hệ thống tư pháp cấp dưới không có thẩm quyền pháp lý để xét xử một vụ án liên quan tới các vấn đề mang tính quốc gia, vụ án đã được chuyển lên cấp cao hơn là Viện Kiểm sát Thành phố Ngân Xuyên và sau đó đã được chuyển tới Tòa án Trung cấp Thành phố Ngân Xuyên vào ngày 5 tháng 9 năm 2018.

Tháng 10 năm 2018, tòa án Trung cấp cũng từ chối hồ sơ vụ án vì không đủ chứng cứ, và trả lại nó cho Viện Kiểm sát Thành phố Ngân Xuyên. Nhưng cuối cùng thẩm phán tòa án trung cấp đã nhận hồ sơ sau khi công tố viên tiếp tục trình nó lần hai. Thẩm phán đã tổ chức một buổi họp mặt trước phiên tòa với ông Loan vào ngày 10 tháng 1 năm 2019, và sau đó là phiên xét xử diễn ra vào ngày 14 tháng 2, trước khi tuyên ông án tù dài hạn vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị xét xử với tội danh “lật đổ chính quyền” với những chứng cứ đầy nghi vấn

Vụ án của ông Loan Ngưng bị trả lại vì thiếu bằng chứng

Khu tự trị Ninh Hạ: Ông Loan Ngưng bị cáo buộc tội danh “Lật đổ Quốc gia”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177662.html

Đăng ngày 21-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share