Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne và các học viên Pháp Luân Công khác

[MINH HUỆ 11-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Kể từ đó, môn tu luyện đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Năm 2000, ngày 13 tháng 5 đã được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm nhằm tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và cảm tạ hồng ân của Sư phụ Lý.

Melbourne, Úc: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trung tâm thành phố Melbourne

Các học viên Đại Pháp tại Úc đã tập trung tại trung tâm thành phố Melbourne và chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Họ luyện công tập thể và nói chuyện với người qua đường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

029bba9f2d2570ad7ef03778bce60908.jpg

Ảnh tập thể của các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Trước khi chụp ảnh tập thể, các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Khu vườn Fitzroy, một địa danh nổi tiếng ở Melbourne. Các học viên địa phương đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 19 năm qua và khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

3b807eeb9d5c5e1947c7033f655b1c90.jpg

Học viên George Ofanos

Học viên George Ofanos, 56 tuổi, người dân gốc Hy Lạp. Ông là một kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, chuyên cung cấp dịch vụ tận nhà cho khách hàng. Nhớ lại trải nghiệm về cơ duyên may mắn khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công 15 năm về trước, ông bày tỏ lòng cảm ân đối với Đại Pháp và với sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý.

“Khi đó, tôi nghiện thuốc và rượu rất nặng”, ông George cho biết. “Một người họ hàng của tôi đã nói với tôi rằng ông cảm thấy rất tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng khi người họ hàng đó giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, tôi vẫn có chút do dự. Tôi không chắc liệu tôi có thể tiếp nhận hay không.

“Khi nhận thấy những thay đổi lớn của ông ấy sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thực sự muốn biết điều gì đã giúp ông ấy trở nên hòa ái như vậy. Tôi đã đề nghị ông ấy giải thích chi tiết cho tôi.”

Người họ hàng đã chỉ cho ông George năm bài công pháp và đưa cho ông cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Sau đó, ông George bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Ông kể lại: “Tôi không còn uống rượu và hút thuốc nữa. Tôi đã làm được việc đó một cách rất dễ dàng. Thật là khó mà tin được. Tôi cũng bỏ được nhiều thói quen xấu khác. Cả thân, tâm tôi đều khỏe mạnh hơn. Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng trở nên có ý nghĩa.”

Kể từ đó, ông Ofanos đã tham gia hầu hết tất cả các sự kiện ngoài trời của các học viên Pháp Luân Công, gồm cả các lễ kỷ niệm trong thành phố, các lễ hội địa phương khác nhau và các khu chợ ngoại ô. Cho dù phải đi xa đến mấy, ông George vẫn rất vui khi được tham gia các hoạt động này.”

Ông nói: “Giới thiệu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân nước Úc ngày nay là điều vô cùng ý nghĩa.”

San Diego, Hoa Kỳ: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Cộng đồng

Ngày 4 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Công viên Mira Mesa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

45b78e948da8f975a4d098f8306f23a1.jpg

bd841f0f593c5bad1047f39ce959ca9d.jpg

Luyện các bài công pháp tại Công viên Mira Mesa, San Diego, California

54865f6f3fb596839da6b77c7e9f20b8.jpg

Một học viên nói về Pháp Luân Công với cư dân địa phương có tên Chu Lộc

Ông Chu Lộc, một người dân địa phương gốc Việt, nói rằng sau khi trò chuyện với một học viên, ông rất muốn học Pháp Luân Công . Ông nói: “Tôi đã xem giới thiệu về Pháp Luân Công trên mạng sau khi được một người họ hàng giới thiệu.”

“Tôi thực sự thích phương pháp tu luyện này. Tôi tin rằng mình sẽ thích”, ông Chu Lộc cho biết. Ông nói thêm rằng cả gia đình ông cũng muốn học Pháp Luân Công.

Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân sau khi kết thúc các bài công pháp. Ngày hôm đó, tại công viên cũng diễn ra một lễ hội Châu Á, do đó, các học viên đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan lễ hội và tiếp tục trình diễn các bài công pháp vào buổi chiều.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Bangkok, Thái Lan

Ngày 5 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan đã tập trung tại Công viên Lumpini ở Bangkok để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

f34c3b20c884a634515f79627e476a37.jpg

Luyện công tập thể ở Bangkok ngày 5 tháng 5 năm 2019

ac2e0cbec9b7deb2f641ec9988f85705.jpg

Ảnh tập thể của các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386795.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386792.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/14/177435.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share