Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-05-2019] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Canada và các nhà lập pháp ủng hộ đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 27 trước Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm thứ Tư. Những người tham dự đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và biểu dương cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 20 năm của các học viên. Họ cũng kêu gọi ra luật pháp giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với tu nhân lương tâm ở Trung Quốc.

3827dbac04742c5f32adea9a1e195d77.jpg

Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở trước Đồi Nghị viện ở Ottawa

43b6f87333a82d3224dd133ffaa2bdcc.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro

Nghị sỹ Quốc hội Judy Sgro, Đồng Chủ tịch Nhóm những người bạn của Pháp Luân Công ở Nghị viện, đã phát biểu tại lễ kỷ niệm. Bà tuyên bố: “Khi nhìn ra, tôi luôn thấy chữ Chân – Thiện – Nhẫn, tôi cảm ơn mỗi người trong các bạn vì những gì các bạn đang mang đến cho Canada bằng cách giới thiệu những giá trị làm nên một đất nước hùng mạnh.”

Nghị sỹ Sgro tiếp tục: “Bởi vì ba từ này chính là những từ mà tôi tin rằng nghị sỹ nào trong chúng tôi cũng tin tưởng, thúc đẩy và muốn thấy tất cả người Canada chia sẻ và chú trọng những giá trị này.”

“Mong muốn của chúng tôi hôm nay là ở Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới, những quốc gia không tôn trọng nhân quyền, là họ tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn, và Pháp Luân Đại Pháp là một cách để mang lại hòa bình cho cả những quốc gia đó.”

b11b652aaaa552f7134c00b590a5a7b9.jpg

Nghị sỹ Peter Kent

Nghị sỹ Peter Kent, Đồng Chủ tịch Nhóm những người bạn của Pháp Luân Công ở Nghị viện, đã có bài phát biểu: “Ngày 25 tháng 4 cách đây 20 năm, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung ôn hòa và tĩnh lặng tại Bắc Kinh để đòi những quyền mà hôm nay các bạn ủng hộ; họ đứng lên để gửi một thông điệp tới chính quyền ở Bắc Kinh về những quyền mà các bạn mong mọi người Trung Quốc, toàn thể công dân Trung Quốc, nên được có.”

“Chúng ta biết rằng chỉ vài tháng sau ngày 25 tháng 4, chính quyền Trung Quốc đã lại đàn áp và khởi đầu hai thập kỷ bức hại, giam cầm và bắt giữ bất hợp pháp, xét xử giả, cưỡng chế nhận tội, tra tấn, giết người và cướp nội tạng.”

“Điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục đứng lên, để đòi những quyền tự do cơ bản trong việc hội họp, tín ngưỡng, ngôn luận và quyền có được những quyền tự do mà như tôi đã nói, là những quyền mà chúng ta thường coi là tất nhiên ở Canada.”

4a252038ac16b6defe91e3a8ffd76ea0.jpg

Nghị sỹ Scott Reid

Nghị sỹ Scott Reid nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công, không ai có thể đại biểu tốt hơn cho những phẩm chất cao quý nhất của nền văn hóa vĩ đại, cổ xưa này, của nền văn hóa khai sáng tuyệt vời này. Vì vậy, [dưới] chế độ cai trị mà các bạn phải chịu đựng, [nói] các đồng hương can đảm của các bạn ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang thực thi để biến sứ mệnh của Trung Quốc thành điều có thể giúp ích cho toàn nhân loại không phải là cường điệu, và tôi chỉ có thể nói rằng tôi kinh ngạc trước sự can đảm lớn lao để bảo vệ giá trị Chân – Thiện – Nhẫn được chứng thực qua hàng triệu học viên Pháp Luân Công.

3515e3286fbf59bd0c53e6ff9ea968ca.jpg

Nghị sỹ James Bezan

Nghị sỹ James Bezen tuyên bố: “Toàn bộ giá trị Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp là phù hợp với mọi dân tộc, tín ngưỡng và thực sự là nền tảng của nền dân chủ Canada của chúng tôi. Các bạn đã tìm thấy một ngôi nhà tại đây, Canada. Chúng tôi chào đón các bạn.”

“Cùng phối hợp với nhau, chúng ta sẽ đứng lên để bảo vệ sự thật. Chúng ta đồng cảm với những người [học viên] xin tị nạn, và với sự khoan dung, chúng ta sẽ tạo nên một đất nước tốt đẹp hơn và một thế giới vĩ đại hơn.”

5a096378be9709e52289410092fb5ff2.jpg

Nghị sỹ Robert-Falcon Ouellette

Nghị sỹ Robert-Falcon Ouellette ca ngợi những đạo lý của Pháp Luân Công: “Đây là những giá trị của Canada, là những giá trị dựa trên nhân quyền, là những giá trị dựa trên hiến pháp của chúng ta, về việc tương trợ lẫn nhau. Điều này là vô cùng quan trọng bởi vì dân chủ là điều vô cùng quý giá.”

31406e7c1fbaef15e5e09a3fcfe36949.jpg

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj

Nghị sỹ Wrzesnewskyi là Nghị sỹ đầu tiên giới thiệu Dự luật của Nghị sỹ năm 2008, “Một điều luật sửa đổi Bộ luật Hình sự (về việc buôn bán và cấy ghép nội tạng người và các bộ phận cơ thể khác)”. Sau 11 năm ông và các nghị sỹ khác liên tục nỗ lực, dự luật S -240 đã được nhất trí thông qua tại Hạ viện. Hiện tại dự luật đang chờ lần bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện.

Nghị sỹ tuyên bố: “Các học viên Pháp Luân Công lấy giá trị Chân – Thiện – Nhẫn để chỉ đạo bản thân. Nhưng cũng còn một giá trị nữa mà các học viên thể hiện rõ ràng, đó là sự kiên trì.”

7b2aa517a7fd061f02edc85ad0790ac2.jpg

Ông David Kilgour, cựu nghị sỹ và là một người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm

Ông David Kilgour nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến này, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ rất nhanh đạt được thắng lợi.”

Ông nói tiếp: “Nếu những người trước đây không giúp đỡ chúng ta đã làm nhiều hơn thì có lẽ đã không xảy ra những gì đã xảy ra với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, cũng như với các bạn, với cộng đồng của các bạn từ lâu rồi.”

c34192335349296e62ee43579cd6b439.jpg

Nghị sỹ David Anderson

Nghị sỹ David Anderson nói: “20 năm qua, chính phủ Trung Quốc đã nhắm vào cộng đồng các bạn, bắt đầu bằng việc phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công vào năm 1999. Chúng ta biết những câu chuyện về tra tấn, giam giữ, về việc thu hoạch nội tạng và về nhiều cái chết.”

“Tôi đã theo dõi lịch sử phá hoại người dân Tây Tạng. Gần đây, chúng ta đã lại chứng kiến một cuộc tấn công không ngớt trên diện rộng nhắm vào người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Các cuộc tấn công gần đây vào cộng đồng Cơ đốc giáo tại Trung Quốc nhằm tiêu diệt cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc. Tất cả nhưng đó thuộc về loại ý thức hệ không quan tâm đến nhân loại, không chấp nhận sự đấu tranh, hủy hoại những người không chịu chấp nhận nó vô điều kiện.”

“Tôi thật vinh dự khi được đứng bên các bạn để chiến đấu cho các quyền tự do cơ bản, tự do tín ngưỡng, và quyền tự do sống theo những niềm tin đó.”

“Tôi đã gửi tới các bạn một chứng nhận, trong đó nói rằng khi sự đàn áp gia tăng trên toàn cầu, chúng ta lại ước thúc bản thân tuân theo nguyên tắc mà tất cả mọi người có thể tin theo vì họ chọn, và sống theo niềm tin đó. Để tôn vinh Tháng Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và phản đối chính quyền Trung Quốc gia tăng bức hại đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Cảm ơn các bạn đã cho tôi tham gia cùng trong ngày hôm nay.”

6b3aae11405cc94391a75b7ae19c1743.jpg

Ông Alex Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada

Ông Alex Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada phát biểu: “Các báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nêu rất rõ ràng. Các tù nhân lương tâm, tình trạng lạm dụng tra tấn trên diện rộng, vô số cá nhân đã bị giết hoặc chết ở nơi giam giữ. Đó là tình trạng nhân quyền vô cùng tệ hại. Cho dù cuộc bức hại và bạo lực của chính quyền Trung Quốc có tàn bạo, khốc liệt đến thế nào, điều khiến tôi luôn khâm phục là các học viên Pháp Luân Đại Pháp không hề dao động. Không dao động niềm tin, không dao động đối với tín ngưỡng của họ. Và không vì bị đe dọa mà từ bỏ việc đấu tranh cho quyền và công lý khi bị đe dọa.”

“Tôi có mặt ở đây hôm nay bởi vì tôi rất muốn vinh danh sức mạnh, sự kiên cường và sự quyết tâm đáng kinh ngạc của tất cả những học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng người thân của họ mà tôi đã gặp trong những năm qua; đó là những điều mà tôi hết sức ấn tượng. Và tôi cũng ở đây vì, một lần nữa, tôi muốn các bạn biết rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế chung sức với các bạn trong việc yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại, và nó phải chấm dứt ngay.”

“Tất nhiên, [nhân dịp] chúng ta tập trung ở đây, tại Ottawa, tôi, một lần nữa, muốn cùng các bạn lên tiếng cho người nhà các bạn, cho các bạn, nhằm yêu cầu và kiên quyết đòi tự do, an toàn và công lý cho người Canada, công dân Canada, cư dân thường trú, những người thân của công dân và cư dân Canada, những người như công dân Canada Tôn Thiến và rất nhiều người khác có mối liên hệ mật thiết với Canada.”

“Chúng tôi đặc biệt lên tiếng đòi quyền tự do cho họ, và tại Đồi Nghị viện này, chúng tôi mong chính phủ Canada sẽ đi đầu những nỗ lực này để đảm bảo an toàn và tự do cho những tù nhân đó.”

03bf60633f9c0156def364c48fa1e930.jpg

Ông David Bhatti, đại diện của Nghị sỹ Barnett Genuis

Ông David Bhatti, đại diện của Nghị sỹ Barnett Genuis, hy vọng rằng Dự luật S-240, chống lại nạn buôn bán nội tạng sẽ được thông qua.

Ông Bhatti tuyên bố: “Nghị sỹ Garnett là người đã trình Dự luật S240 lên Hạ viện năm ngoái và sau 11 năm, cuối cùng Dự luật đã được thông qua ở Hạ viện, và chỉ còn một bước nhỏ nữa tại Thượng viện, thu hoạch nội tạng sẽ trở thành một tội trong Bộ luật Hình sự ở nước ta.”

71daf13be470b83c35897b35af308250.jpg

Nghị sỹ Nathaniel Erskine-Smith cũng ủng hộ Dự luật S-240

daa467c162efb7af7b5e6858b7a4e164.jpg

Bà Aileen Calverley

Bà Aileen Calverley, người sáng lập Mạng lưới Toàn cầu Hồng Kông, hy vọng rằng tất cả các nhà lập pháp Canada sẽ hỗ trợ Dự luật S-240.

Cựu thành viên Viện Lập pháp Đài Loan Lâm Triết Phu cũng có bài phát biểu tại buổi kỷ niệm, ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại của chính quyền cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/12/177130.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share