Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 08-05-2019] Để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, các học viên Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Nhân quyền gần Tháp Eiffel vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2019. Thông qua âm nhạc, múa và biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã chia sẻ với công chúng môn tu luyện truyền thống này thực sự tuyệt vời như thế nào.

Một số du khách đã dừng lại để học các bài công pháp trong khi những người khác hỏi về điểm luyện công ở địa phương để họ có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số du khách đến từ Trung Quốc đã dừng lại để xem lễ kỷ niệm và chụp ảnh. Một du khách Trung Quốc cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi từng thấy các học viên luyện công ở Trung Quốc nhưng không phải hiện nay.” Khi họ biết được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền nhiều thông tin sai lệch về Pháp Luân Đại Pháp, các du khách Trung Quốc đã nói: “Ngày nay không còn ai tin vào những gì ĐCSTQ nói nữa.”

b76526ed11608f389059c818140160fb.jpg

Các học viên ở Paris chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

15104a14ef8aeccd8e82e5b10caf7d41.jpg

7cf7660e640929801959ab7072dc86c8.jpg

77a6926896de4098df2c83c56dcaf61f.jpg

Luyện công tập thể gần Tháp Eiffel

992627d30cdefd0c5e907810ea22b008.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ rơi

953b4396215de6d4f57dd026d59b3106.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng để chúc mừng 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

e63b83c9049bd04b132dd20cfa0932f9.jpg

Các học viên nhỏ tuổi biểu diễn múa hoa sen

Du khách muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

fb6fe0e8bdc97aabbbb397b5fadf8a3f.jpg

Ông David Beruchashvili

Ông David Beruchashvili là một giáo sư sử học và địa lý. Ông đã rất vui khi gặp các học viên. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện phi thường vì tác dụng nâng cao sức khỏe và đạt đến nội tâm an hòa.” Khi ông biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nói: “Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật không thể tin được! Tôi rất muốn học tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Viviane đến từ Bắc Mỹ, hiện đang du học tại Paris. Cô đã xem các học viên luyện công một hồi lâu. Sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô Viviane cho biết cô muốn tập luyện và hỏi có thể học các bài công pháp ở đâu.

Bạn của cô là Kaya đến từ Estonia. Cô Kaya cũng đã xem biểu diễn các bài công pháp và đọc thông tin. Cô nói: “Tôi rất muốn tìm hiểu thêm. Tôi sẽ vào trang web để xem khi tôi về nhà. Thật đau lòng khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trung Quốc có một lịch sử lâu đời và nền văn hóa vẻ vang như vậy. Ở đó cần có một hệ thống chính trị tốt hơn.”

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý

Anh Henry Michel bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017. Đây là lần đầu tiên anh tham gia các hoạt động Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Anh cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh có tính khí nóng nảy, quan hệ với cha mẹ rất căng thẳng. Ngay sau khi anh bắt đầu tu luyện, gia đình anh đã nhận thấy rằng anh đã trở nên tường hòa và điềm tĩnh hơn. Anh rất biết ơn Sư phụ Lý vì những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và muốn giúp cho nhiều người có được sự hiểu biết tốt hơn về môn tu luyện cả thân lẫn tâm này.

b69d2f50492d86f8a541887bb10017a7.jpg

Anh Henry Michel (bên trái) cho biết anh đã trải nghiệm nhiều thay đổi tích cực từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất biết ơn Sư phụ Lý vì đã hồng truyền môn tu luyện cả thân lẫn tâm này cho công chúng.

Anh Quentin Pelletier sống ở vùng đô thị Paris. Anh đã biết đến Đại Pháp trên Internet bốn năm trước và đã quyết định tu luyện. Thông qua anh, gia đình và nhiều bạn bè của anh cũng đã trở thành học viên. Anh đã thiết lập một điểm luyện công ở thành phố nơi anh sống, và ngày càng có nhiều người bắt đầu đến điểm luyện công này. Anh đã tham gia hoạt động Ngày Đại Pháp ở Paris cùng với cha mình là ông Daniel Pelletier. Đây là lần đầu tiên cha anh tham gia một nhóm luyện công tập thể và nói rằng ông rất vui được giúp những người khác biết đến Đại Pháp thông qua việc biểu diễn các bài công pháp.

8524711bb673858736b4fd2e6ab5184c.jpg

Anh Quentin Pelletier và cha anh là ông Daniel đến Paris để tham gia hoạt động Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Cô Maryse Lipau là một y tá. Cô đã chuyển đến Guadeloupe năm năm trước và thấy rất khó để thích nghi với cuộc sống mới. Một hôm cô trông thấy các học viên đang biểu diễn công pháp. Khi biết họ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, cô biết đây chính là điều cô đã hằng tìm kiếm. Đại Pháp đã giúp Maryse tìm thấy ý nghĩa nhân sinh và cô có thể hiểu ra và chấp nhận người khác dễ dàng hơn. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã dẫn dắt cô.

4bfc9fe03869fcb05fdde6f88a1bd548.jpg

Cô Maryse Lipau (bên trái) tìm ra ý nghĩa nhân sinh thông qua Pháp Luân Đại Pháp

Sinh ra ở Tel Aviv, anh Gai là một kỹ sư máy tính, hiện đang làm việc tại Paris. Vào năm 2001, một người bạn đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã tìm kiếm trên Internet thông tin về Đại Pháp và có nhiều câu hỏi. Anh gọi điện cho một học viên địa phương và người học viên đã gặp anh. Người học viên đã in ra hai bài giảng đầu tiên của cuốn sách chính của Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, và đưa cho anh Gai. Sau khi đọc, anh Gai biết mình đã tìm thấy thứ mà anh đang tìm kiếm. Anh đã in toàn bộ cuốn sách và đọc nó. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó và nói: “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã cho tôi cơ hội này để tu luyện Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng mọi người ít nhất sẽ thử thực hành hoặc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một lần. Sau đó, họ sẽ hiểu đó là gì.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/386367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/13/177267.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share