Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York và Michigan, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-05-2019] Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, hồng truyền tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện đã được phổ truyền trên 100 quốc gia trên thế giới.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” vào năm 2000. Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20, chính quyền một số tiểu bang đã gửi các tuyên bố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và bày tỏ sự cảm kích đối với Ngài Lý.

Báo cáo này trình bày một số thư công nhận chính thức Ngày Pháp Luân Đại Pháp của bang New York và bang Michigan, Hoa Kỳ

New York: Thượng viện bang thông qua Nghị quyết kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Thượng nghị sỹ New York Jen Metzger của Quận 42 đã đọc Nghị quyết mà bà đệ trình vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 tại Thượng viện bang New York: Nghị quyết Thượng viện J1115, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm lần thứ 20, được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2019. Nghị quyết được 58 trong tổng số 62 thượng nghị sỹ của bang đồng bảo trợ, và đã được nhất trí thông qua tại Thượng viện. Tất cả các thượng nghị sỹ đều đứng lên và vỗ tay nồng nhiệt sau khi Nghị quyết được thông qua.

e78075a9d0a1531ca902bcf7f80df75d.jpg

Ảnh chụp màn hình Nghị quyết J1115 của Thượng viện New York

66264ae02a5a5ce0fda5019b79cb4b2f.jpg

Thượng nghị sỹ Jen Metzger (giữa) của Quận 42 chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công

406151e90631af15b255201bd7fa02bb.jpg

Từ trái sang phải: Thượng nghị sỹ Jen Metzger, người đệ trình Nghị quyết cùng 58 thượng nghị sỹ tiểu bang New York đồng bảo trợ: Thượng nghị sỹ Joseph P. Addabbo Jr, Fred Akshar, George A. Amedore, Jr. Robert E. Antonacci, Jamaal T., Bailey, Brian A. Benjamin, Alessandra Biaggi, Phil Boyle, Neil D. Breslin, John E. Brooks, David Carlucci, Leroy Comrie, Simcha Felder, John J. Flanagan, Rich Funke, Patrick M. Gallivan, James Gaughran, Michael Gianaris, Joseph A. Griffo, Pete Harckham, Pamela Helming, Brad Hoylman, Robert Jackson, Chris Jacobs, Daphne Jordan, Todd Kaminsky, Brian Kavanagh, Timothy M. Kennedy, Liz Krueger, Andrew J. Lanza, Kenneth P. LaValle, Betty Little, John C. Liu, Monica R. Martinez, Rachel May, Shelley B. Mayer, Velmanette Montgomery, Thomas F. O’Mara, Robert G. Ortt, Kevin S. Parker, Roxanne J. Persaud, Jessica Ramos, Michael H. Ranzenhofer, Patty Ritchie, Gustavo Rivera , Joseph E. Robach, Julia Salazar, James Sanders Jr., Diane J. Savino, Luis R. Sepúlveda, Sue Serino, Jose M. Serrano, James L. Seward, James Skoufi s, Toby Ann Stavisky, Andrea Stewart-Cousins, James Tedisco và Kevin Thomas

983a6081883c5b3e00b2a71ada97d092.jpg

0366106142b973f68eb8c77bd7a93454.jpg

Nghị quyết Thượng viện J1115 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm lần thứ 20 được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2019

Nội dung Nghị quyết như sau:

“Xét thấy triết lý của Pháp Luân Đại Pháp giảng rằng khi tâm thanh tịnh, tâm trí cân bằng và cơ thể tràn đầy năng lượng thì sức khỏe và hạnh phúc sẽ tự đến; nhiều người đã có thể từ bỏ nghiện ngập và những thói quen xấu; gia đình chung sống hòa thuận; và cộng đồng coi trọng đạo đức và giá trị tốt đẹp của cuộc sống; và

Xét thấy Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả cao trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như các nguyên tắc nền tảng của nó đã được minh chứng rộng rãi trên toàn thế giới; và

Xét thấy vào năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến New York và từ đó đã phát triển lên đến hàng trăm học viên trong khu vực ba bang [ New York, New Jersey, Connecticut ], những người đã tổ chức hội thảo miễn phí tại các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, nhà ở tư nhân và đồn cảnh sát; và

Xét thấy các loại hình kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại bang New York và trên toàn thế giới mỗi năm để tôn vinh dịp này, để ghi nhận những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống của các học viên, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn và để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt;

Vì vậy, chúng tôi quyết định rằng Cơ quan Lập pháp này tạm dừng các cuộc thảo luận để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm lần thứ 20, sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2019.”

Thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ của tiểu bang ban hành thư công nhận đặc biệt tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp

71a2b4f7d987987ad3e31e5b89427940.jpg

11 thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ bang Michigan đã ban hành thư công nhận đặc biệt tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp. Hàng đầu, từ trái sang phải: hạ nghị sỹ Matt Koleszar, thượng nghị sỹ Jeff Irwin, thượng nghị sỹ Roger Victory và hạ nghị sỹ Luke Meerman. Hàng thứ hai: hạ nghị sỹ Laurie Pohutsky, thượng nghị sỹ Paul Wojno, thượng nghị sỹ Dayna Polarhanki và hạ nghị sỹ Joseph Bellino. Hàng thứ ba: hạ nghị sỹ Mari Manoogian, thượng nghị sỹ Erika Geiss và thượng nghị sỹ Jeremy Moss.

9ee0a6eb0976efa43c1bf8e1ce7544a1.jpg

Thư công nhận đặc biệt của thượng nghị sỹ Paul Wojno của quận 9, bang Michigan

Thượng nghị sỹ Paul Wojno tuyên bố trong thư công nhận đặc biệt:

“Tôi rất lấy làm vinh dự được chúc mừng và ghi nhận các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ thứ 27. Kể từ khi môn tu luyện được phổ truyền cách đây gần 30 năm với trọng tâm là thiền định và sức khỏe tinh thần tích cực đã làm phong phú thêm cuộc sống và cộng đồng của nhiều học viên tại Michigan.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này vượt qua ranh giới về chủng tộc và văn hóa, giúp làm phong phú thêm cuộc sống của các học viên, cả về thể chất lẫn tinh thần. Môn tu luyện này đã giúp các cộng đồng của chúng ta tiếp tục phấn đấu hướng tới lý tưởng hòa bình và sự khoan dung, khiến Michigan và thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho con em chúng ta.

Do đó, trong thư công nhận đặc biệt này, chúng ta vui mừng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 27 và chúc các học viên thêm nhiều năm mọi sự bình yên.“

206ad276965c8c4969e5ab21862c4500.jpg

Thư công nhận đặc biệt của Thượng nghị sỹ Dayna Polchanki của Quận 12 và hạ nghị sỹ Matt Kolcszar của Quận 20

8ea69815521c56bd0fad8e0ba0c31a5c.jpg

Thư công nhận đặc biệt của hạ nghị sỹ Luke Meerman của Quận 88 và Thượng nghị sỹ Roger Victory của Quận 30

39be56b965edf983a02e38bbca8faa8e.jpg

Thư công nhận đặc biệt của hạ nghị sỹ Joseph N. Belino, Jr. Của Quận 17

6e70c6080b2bf63a63ed9766c894e13d.jpg

Thư công nhận đặc biệt của thượng nghị sỹ Jeremy Moss của quận 11

17749e2b7618da883fea419ec78d5659.jpg

Thư công nhận đặc biệt của hạ nghị sỹ Mari Manoogian của Quận 40

fa6502289289ed130938edb29eec69b9.jpg

Thư công nhận đặc biệt của hạ nghị sỹ Laurie Pohutsky của Quận 19

5f2ac3b2dc10072882a35e9a0fab2efb.jpg

Thư công nhận đặc biệt từ thượng nghị sỹ Jeff Irwin của quận 18

fdcf07c41b93f1957206be1fbe7a454c.jpg

Thư công nhận đặc biệt từ thượng nghị sỹ Erika Geiss của quận 6


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/14/177470.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share