Bài viết của Trương Vận và Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-05-2019] Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, do nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, lần đầu tiên truyền ra công chúng tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia kể từ đó.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào năm 2000. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20 và cũng là sinh nhật lần thứ 68 tuổi của Sư phụ Lý.

Lễ kỷ niệm tại Toronto, Canada

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm trước Tòa thị chính vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Họ chụp ảnh nhóm và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

71f0f5e35e7a35d4b6e870c2d527e960.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

7dec6ee1e75b98e2152fffe91679661e.jpg

Các học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước năm 1999 chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Ở bên trái của tòa thị chính là địa điểm luyện công tập thể đầu tiên ở Toronto được thành lập vào năm 1999 và đã được sử dụng vào mỗi cuối tuần trong 20 năm qua.

Một học viên họ Trịnh là điều phối viên của điểm luyện công. Cô nói: “Điểm luyện công này là để các học viên từ những nơi khác đến hoặc từ Trung Quốc dễ tìm thấy chúng tôi. Đây cũng là nơi mà khách du lịch Trung Quốc có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

4cd4cd41c11c49785e0421e2c4b4fee2.jpg

Điểm luyện công trước tòa thị chính

63ba3790a53c017a2428f5b976f1fc76.jpg

Một học viên họ Trịnh nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại

Cô nhớ lại khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công: “Vào năm 1996, tôi cùng chồng tham dự một khóa học Pháp Luân Công kéo dài chín ngày theo sự giới thiệu của bác sỹ của anh ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Tôi không thể hiểu được phương ngữ tiếng Hoa.”

“Tôi không hiểu Sư phụ Lý giảng những gì trong video. Nhưng thấy phong thái từ bi của Ngài, tôi lại muốn nghe. Ngày nào tôi cũng ngồi ở hàng đầu tiên. Sau đó, tôi có thể hiểu tiếng phổ thông. Sau đó, tháng nào tôi cũng tham dự các khóa giảng Pháp.”

Luyện công tập thể tại Tây Bắc Đài Loan

Các học viên Pháp Luân Công tại các thành phố của Đài Loan, Hsichu và Miêu Lật đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm tại năm địa điểm vào ngày 4-5 tháng 5 năm 2019. Họ luyện công tập thể, tổ chức biểu diễn trống lưng và thu thập chữ ký phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

3388a4596fa42ecdb1da4c618999f795.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 4 tháng 5 năm 2019

15f7632a938121bebf3fd550b8acb572.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ Trung Lịch kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 4 tháng 5

92b680f3c7f714f348508ed7b08abcbd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ Trung Lịch kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 5 tháng 5

37ddc05d984a205c1035ed6cb4ca999f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công từ Tân Trúc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 5 tháng 5 năm 2019

b6437630485d01585ca02df98e09e2ea.jpg

Các học viên từ Miêu Lật kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 5 tháng 5 năm 2019

8692130e4c96524065ad1dd6e7119287.jpg

Các học viên luyện công tập thể ở Đào Viên

1ce1819a60c9e4020b28fa3d4f569648.jpg

Các học viên luyện công tập thể ở Trung Lịch

e123d963b6fbaecbdd2e4d2555f6dd2a.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Trung Lịch

b946dea2b679df08fc4e1e6461e79e2d.jpg

Các học viên luyện công tập thể ở Tân Trúc

8fbc3bfe14f9b24921cc4fbbdcde58dd.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng

Một người đàn ông đi bộ trong Công viên Trung Lịch nơi tổ chức lễ kỷ niệm cho biết ông rất cảm động khi thấy rất nhiều người tập Pháp Luân Công, đặc biệt là khi ông biết rằng đó chỉ là một phần các học viên tham dự.

7a44b52ab2b254705dba7348b3d73fc0.jpg

52581d9febc77ac08f65ac5b4ff173bf.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một học viên là người biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp cũng nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Nhiều người đang chơi ở khu vực sân chơi đã lắng nghe. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một số người tỏ ra thích thú với việc học Pháp Luân Công. Trong đó, có một cặp vợ chồng trẻ nói rằng họ thường thấy mệt mỏi và lo lắng. Khi người đàn ông biết Pháp Luân Công giúp tâm tĩnh lại và trở nên hòa ái, anh nói đó chính xác là những gì anh cần. Anh ấy đã chủ động hỏi một số tài liệu thông tin và quyết định học Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công Tân Trúc đã tổ chức luyện công tập thể và thu thập chữ ký tại Thư viện Haoran tại Đại học Quốc gia Giao thông. Nhiều sinh viên xung quanh thư viện đã xem trình diễn các bài công pháp và chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ.

e10e753be5e0b8e49b1cee860f239e31.jpg

42e275fd0e2f56011a108693cbd7a625.jpg

Các học viên trẻ tham gia luyện công tập thể

ec76b4a99a74cd6f376ef0b52fb4beda.jpg

Luyện công tập thể

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/386369.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/386370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/177060.html

Đăng ngày 14-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share