Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 27-4-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Thương mại mùa hè kéo dài 4 ngày ở khu Tổ hợp Thể thao và Giải trí tại Saint Petersburg vào giữa tháng 4 năm 2019. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến cho người dân về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

09f4f03000550d5cce23f5289a4cf607.jpg

95d4fe5615bb3c91da48b37bafbfbd4c.jpg

d1a814c6b9d04f4f3d0b646ce1ecd2be.jpg

ff390f522fd37ea6ba20f5b24b56de8c.jpg

4f54611b2e9b7a1d1d73a1d78934011e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn năm bài công pháp, chơi trống lưng, và múa trên sân khấu của Khu tổ hợp

b4d123712d8d0bcf6c71b75c2d679ef3.jpg

Một khách tham quan trò chuyện với một học viên

Khách tham quan dừng lại tại gian hàng Pháp Luân Công và nói chuyện với các học viên. Natalya đọc các áp phích và sau đó nói chuyện với một học viên. Rồi cô quyết định tập Pháp Luân Công.

Phản ánh về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, cựu giáo viên Nina nói: “Dưới chế độ cộng sản, chúng tôi như sống trong bùn đen. Chúng tôi bị chia thành người lao động và kẻ cai trị. Không còn có công lý gì nữa.”

Các học viên cũng đã tổ chức một cuộc mít tinh tại trung tâm thành phố Saint Petersburg để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ dựng các tấm áp phích và kêu gọi người dân giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn của ĐSCTQ.

40e7ca18e6f616fcd6e6e966bce2762b.jpg

Người đi bộ ở trung tâm Saint Petersburg ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

4d83b3e1d531498e6d6636254728fc7f.jpg

Một người đi bộ lắng nghe giải thích của một học viên tại trung tâm Saint Petersburg

Người đi bộ đọc các bảng trưng bày và đặt nhiều câu hỏi. Họ đã kinh hoàng khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Nhiều người trong số họ đã phẫn nộ và hy vọng rằng sự việc này có thể chấm dứt càng sớm càng tốt.

Khi một học viên nói rằng hệ tư tưởng cộng sản phải chịu trách nhiệm cho tội ác này, nhiều người cao tuổi đã từng sống dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản Liên Xô cũ đều hiểu. Nhiều thanh niên bày tỏ mối quan ngại rằng công lý cần được thực thi và ký vào bản thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

Ông Alexander, một giáo viên, thể hiện sự thấu hiểu của ông và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông lấy một số tài liệu để chia sẻ cho đồng nghiệp của ông ở trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176728.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share