Bài viết của một học viên tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 04-05-2019] Ngày 27 tháng 4 năm 2019, với một quầy thông tin, các học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas đã tham gia Lễ hội OM, một lễ hội về thiền định và yoga được cho là có quy mô lớn nhất [Las Vegas], từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sự kiện được tổ chức tại một trung tâm cộng đồng cao cấp của thành phố.

Sự kiện này mang đến cơ hội cho những người có cùng chí hướng đang tìm kiếm một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm. Đồng thời, các học viên cũng đã phổ biến cho khách tham dự lễ hội về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 20 năm qua ở Trung Quốc.

6577c32a1fad711af89ed0a5f36981df.jpg

Các học viên đã phổ biến cho mọi người về pháp môn và giảng chân tướng [về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc], đồng thời trình diễn các bài công pháp. Ngoài ra, họ còn tặng hoa sen cho khách tham gia lễ hội.

Sau khi nhận được một cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại sự kiện, một phụ nữ đã đến gặp các học viên với đôi mắt đẫm lệ. Bà cho hay bà đã đọc các thông tin về cuộc bức hại trong cuốn tài liệu và hỏi họ có thể giúp được gì để [chấm dứt cuộc bức hại này].

Những người khác cho biết họ đã từng thấy các học viên ở những sự kiện tổ chức hồi tháng Ba và rất vui khi lại được xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Vào cuối sự kiện, một khách tham dự lễ hội đã nói với một học viên rằng những gì họ đang làm là rất quan trọng và ý nghĩa, và [khích lệ các học viên] hãy tiếp tục nỗ lực.

05f1047cf2e5fabfb90dc864da9e3500.jpg

Mọi người trong ngày hôm đó dường như rất quan tâm đến các học viên và nói rằng họ sẽ tới điểm luyện công [của các học viên] để cùng tham gia và sẽ nói cho những người khác biết về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/4/176716.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share