Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 28-04-2019] Các học viên tại Ba Lan đã tập trung để cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw vào tối ngày 25 tháng 4 năm 2019. Họ kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 diễn ra tại Bắc Kinh và phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4 là một ngày quan trọng đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Sau sự việc 45 học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 để thỉnh nguyện lên lãnh đạo chính quyền Trung Quốc. Sau cuộc thỉnh nguyện này, các học viên ở Thiên Tân đã được thả, nhưng ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ, Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và vẫn tiếp diễn đến ngày nay.

f75ffa4c39a0dde36e82e3a0287f57e3.jpg

06c6e56606fc33a3c41f5b61f89c5394.jpg

b775c217b934f7330abc02d2dc07b8aa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan vào ngày 25 tháng 4 năm 2019

Một người đàn ông đi ngang qua nơi diễn ra các hoạt động ở Warsaw đã dành thời gian đọc bảng trưng bày của các học viên về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói với các học viên rằng ông từng là một phóng viên tại Olympic Bắc Kinh 2008, và đó là lần đầu tiên ông biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông tưởng rằng đến nay vấn đề trên đã được giải quyết.

Ông nói: “Tôi không nghĩ cuộc bức hại lại tiến triển đến mức giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Điều này ngoài sức tưởng tượng và hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Ông để lại thông tin liên lạc của mình và nói rằng ông muốn giữ liên lạc với các học viên. Ông cũng khen ngợi các học viên vì sự can đảm và nỗ lực không ngừng để bảo vệ nhân quyền của họ.

Một học viên Pháp Luân Công nói với ông: “Chúng tôi cảm ơn những học viên đã giữ vững đức tin của họ vào ngày này 20 năm trước. Sự kiên định của họ đã khiến các nhóm và nhiều nhóm người thức tỉnh lương tri sau khi biết về sự thật về cuộc bức hại trong 20 năm qua. Nỗ lực của các học viên vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 đã thể hiện sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/1/176689.html

Đăng ngày 05-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share