Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là ngày quan trọng đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào hôm đó, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện tới ban lãnh đạo của chính quyền cộng sản sau sự việc các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ bất hợp pháp chỉ vì đức tin của mình.

Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này, các học viên ở Thiên Tân đã được thả ra, tuy nhiên ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc, và cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù do nhà nước hậu thuẫn.

San Francisco: Thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tổ chức một buổi thắp nến. Họ tưởng niệm các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại, và kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này.

c0a9fc5004d16d9784bbca48a219fc2f.jpg

c04ff9e8c0138f375bd5daa9eb15a79b.jpg

b5c4c089e388d4c30c0e1a37f0168922.jpg

dacf5005ac65b334987b09b4b2d3992f.jpg

45183b9a619f490e026dab7672e4574d.jpg

b62cee78177000143900d561e40603ae.jpg

3245a581a720cddef7a81e593414a92d.jpg

c5a35d4751943f55534def1928106d06.jpg

47c003ff53c69466db2b3767048100d9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco tổ chức thắp nến tưởng niệm để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4

Luis Martinez, một du khách đến từ Mexico, đã dừng lại xem các học viên luyện các bài công pháp. Anh cho biết: “Môn tập này trông hay thật. Tôi rất thích nó. Tôi nghe nói ĐCSTQ không muốn người dân tập Pháp Luân Công. Tại sao chính quyền này lại bức hại nó vậy?”

Sau khi tìm hiểu sự thật và nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn đang sống do nhà nước hậu thuẫn, anh nói: “Điều này thật quá đau lòng. Tôi chúc các bạn may mắn.”

Frank Blythe, đang học tại San Francisco, đã dừng lại để tham gia luyện công cùng các học viên. Anh cho hay sau khi luyện xong các bài công pháp, anh cảm thấy cả thân lẫn tâm mình như hợp lại làm một. “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng trên hai tay và cơ thể. Lúc đổi tư thế, tôi cảm thấy có một dòng năng lượng thông thấu toàn bộ thân thể mình.”

Về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, anh nhận xét: “Thật quá khủng khiếp!”

Seattle: Mít tinh ở Công viên Westlake

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Công viên Westlake, khu vực trung tâm của Seattle. Trong lúc họ luyện công, một số người đi bộ đã dừng lại xem và tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại.

dda72087c69b53d780f0cbde04e60a73.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Công viên Westlake của Seattle vào hôm 20 tháng 4

Một cặp vợ chồng đến từ Toronto, Canada cho hay ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì những tội ác của nó. Trước khi rời đi, họ ôm người học viên đã trò chuyện với họ và cảm ơn cô.

Ottawa, Canada: Mít tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Ottawa đã tổ chức luyện công và mít tinh đối diện Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

5acb33914296ce19fe56496b2dc39ab0.jpg

1a261a78787c08b6669f21de24fa93b7.jpg

Mít tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa ngày 25 tháng 4

Đan Mạch: Mít tinh và luyện công tập thể

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã tổ chức một cuộc mít tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc.

25e34f744fe2d80a44e9777a28ba340a.jpg

Mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch, ngày 25 tháng 4 năm 2019

15978048cd7044868b292802442dd4f6.jpg

Các học viên luyện công ở trung tâm Copenhagen

Hôm thứ Bảy, 20 tháng 4 năm 2019, các học viên đã tập trung ở trung tâm Copenhagen và cùng luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để xem và nhận tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại.

Một cặp vợ chồng trung niên muốn tìm hiểu thêm về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4. Người phụ nữ cho biết: “Tôi cảm nhận được một trường năng lượng tích cực khi đứng gần các học viên. Lúc trước tôi bị đau bụng nhưng hiện giờ tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Điều này thật kỳ diệu!”

Bà hào hứng nói: “Pháp Luân Công chắc hẳn là rất tốt. Tôi sẽ lên mạng và tìm hiểu thêm về nó. Tôi muốn tập thử môn này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176661.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share