Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Rome

[MINH HUỆ 30–04–2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Rome đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 và hưởng ứng tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày hôm đó.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày đặc biệt đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày hôm đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đối với lãnh đạo chính quyền Trung Quốc sau sự việc các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ phi pháp chỉ vì đức tin của họ. Các học viên ở Thiên Tân đã được trả tự do sau khi cuộc thỉnh nguyện kết thúc. Nhưng ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo đương thời Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc và cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Ngày 25 tháng 4 cũng rất có ý nghĩa đối với người Ý vì đó là ngày giải phóng của quốc gia này. Đây là một quốc lễ kỷ niệm việc kết thúc sự chiếm đóng của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Nhiều gia đình đã nghỉ làm vào ngày này và đi dạo trên Quảng trường Nhân dân.

Rome là một điểm đến phổ biến của khách du lịch và tháng 4 là một trong những tháng đông đúc nhất của năm. Các du khách đến từ Trung Quốc, cũng như các vùng miền khác của Ý và những khu vực khác trên thế giới đã có dịp biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc này. Một số người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ; một số khác đã bày tỏ nguyện vọng giúp đỡ các học viên chấm dứt cuộc bức hại.

247a371960b09de04f58cf3f81485984.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Rome tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước Đại sứ quán Trung Quốc đánh dấu kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

610b3cd3f286f2bbab3aa16752b3b727.jpg

9ccb66fa8655fd3835871dd5676d0d16.jpg

cab31685c9931c8887f37f1ebd5bb955.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Quảng trường Nhân dân ở Rome vào ngày 25 tháng 4 năm 2019

Một giáo viên dạy yoga đến từ Mỹ cho biết cô muốn kể lại cuộc bức hại này cho những học viên của mình. Một sinh viên Ấn Độ nói rằng cô đã từng nghe đến cuộc bức hại vào năm 2010, nhưng cô rất sốc khi biết rằng cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Cô khích lệ các học viên và cho hay cô sẽ giúp đỡ họ bằng cách nói với mọi người về cuộc bức hại này.

Ông Hoàng đến từ Singapore đã đọc những tấm biểu ngữ của các học viên. Sau khi đọc xong, ông nhờ một học viên giúp ông thoái xuất khỏi những tổ chức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc mà ông đã từng tham gia.

Một phụ nữ Trung Quốc đã chúc các học viên thành công và nói rằng: “Tôi hy vọng các bạn sẽ hoàn thành thành công sứ mệnh của mình.” Một người đàn ông trẻ đến từ Trung Quốc đã trò chuyện cùng các học viên và đã lấy một tờ báo chân tướng mang đi.

Người Ý muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công

Một gia đình bốn người đã ghé lại và đặt một số câu hỏi. Sau khi nghe giải đáp, người mẹ nói với những đứa con về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói rằng chủ đề này tuy nặng nề nhưng lại rất cần thiết để nói cho chúng hiểu.

Một cậu bé 11 tuổi đã tham gia tập cùng các học viên khi họ đang luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Trong khi cậu bé luyện công, cha mẹ của cậu đã nói chuyện với một học viên và biết về cuộc bức hại.

Một gia đình đến từ Udine không thể hiểu tại sao một môn tu luyện ôn hòa như thế lại bị bức hại. Sau khi một học viên giải thích rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc cảm thấy bất an trước sự phổ biến của Pháp Luân Công và việc hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên, các thành viên trong gia đình đã hiểu ra. Họ nói rằng việc cho mọi người biết về cuộc bức hại này vô cùng quan trọng. Họ rất vui vì họ biết rằng ở Udine cũng có các học viên Pháp Luân Công và họ nói rằng họ dự định sẽ học các bài công pháp.

Một thanh niên người Ý cho biết nhiều người Ý không biết chế độ cộng sản thực sự tàn ác thế nào. Sau khi một người đàn ông đến từ Milan được các học viên nói cho biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông nói: “Nếu chúng ta cho phép những điều như thế xảy ra, nhân loại sẽ đi tới hủy diệt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176673.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share