Bài viết của các học viên tại Slovakia

[MINH HUỆ 28-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Bratislava đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 20 năm ngày 10.000 học viên Pháp Luân Công tập trung trước Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh.

3bc8ab0477baa74262bcf6281b1549a0.jpg

0edd96a543c636809dccfb0439301dfc.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava, Slovakia

Vào ngày này 20 năm trước, các học viên tại Bắc Kinh đã yêu cầu thả các đồng tu đã bị giam giữ ở Thiên Tân vài ngày trước đó.

Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh, các học viên Thiên Tân đã được thả ra. Tuy nhiên, ba tháng sau, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ, Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch bức hại trên toàn quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công, kéo dài cho đến ngày nay.

Sau đó, buổi tập trung ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 bị coi là một cuộc bao vây khu vực chính quyền trung ương, lợi dụng việc khu liên hợp của chính phủ ở Trung Nam Hải nằm ngay gần văn phòng kháng cáo.

b221955eed93beba2778897b77f996ac.jpg

Các học viên ở Bratislava đã tham gia cùng hàng ngàn học viên trên khắp thế giới để kỷ niệm sự kiện này, với các sự kiện tương tự được tổ chức tại New York, Toronto, London, Singapore và các thành phố lớn khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176654.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share