Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Vancouver và Houston

[MINH HUỆ 28-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston và Vancouver để tưởng nhớ các đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Các học viên đã tổ chức mít tinh và thắp nến tưởng niệm để nhắc với thế giới về sự kiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 với gần 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa, đề nghị chính phủ cho họ thực hiện quyền tín ngưỡng cơ bản của mình. Khác với dự kiến của các học viên, vài tuần sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Hàng nghìn học viên đã bị tra tấn và giết hại suốt 20 năm qua chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Các học viên có mặt trước tòa lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu Bắc Kinh lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù do nhà nước hậu thuẫn.

Houston: Mít tinh trước Lãnh sự quán trung Quốc

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh đối diện tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Họ đã giương biểu ngữ với những thông điệp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

b9f8dc7de260f266653f05e3f5540309.jpg

Kháng nghị trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston ngày 25 tháng 4 năm 2019

Các học viên đã phân phát tài liệu cho khách bộ hành và những người đến tòa lãnh sự. Ông Vương, đến tòa lãnh sự để xin cấp thị thực đã ca ngợi sự can đảm quyết không nhượng bộ của các học viên. Ông cho hay: “Dù đi bất cứ đâu, tôi đều thấy các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và tốt bụng. Tôi ngưỡng mộ nỗ lực ôn hòa, trường kỳ của các bạn. Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại. Ông ta phải bị đưa ra công lý.”

5203364e9ee60af54b1c71750aa0eb32.jpg

Cô Yeretta (bên trái) đã dừng lại chụp ảnh cùng với một học viên

Khi cô Yeretta thắc mắc khi thấy có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang đứng tĩnh lặng trước tòa lãnh sự. Một học viên đã nói cho cô biết sự kiện là để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ suốt 20 năm qua.

Cô Yeretta đã thốt lên: “20 năm sao! Lâu vậy sao! Tôi có thể giúp các bạn như thế nào?” Người học viên đã tặng cô một tờ rơi có thông tin về cuộc bức hại, và đề nghị cô hãy chia sẻ cho bạn bè.

Cô Yeretta ngay tức lấy điện thoại và mở Facebook của mình ra. Cô đã nhờ những người bạn của mình liên hệ với các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ để hỗ trợ cho Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, cô đã ký vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Vancouver, Canada: Mít tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada. Họ cũng tổ chức thắp nến vào tối cùng ngày để tưởng nhớ những đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

082ee206fbd1dc22fc6bda2e6e64c23f.jpg

Kháng nghị trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada hôm 24 tháng 4 năm 2019

7bbd0b6d8172358455bff2956c9100bb.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada tối ngày 24 tháng 4 năm 2019

Các học viên giương băng rôn có thông tin về cuộc bức hại dọc theo tuyến phố. Ông David Yan, một cư dân Vancouver đã đến buổi mít tinh để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Ông David cho hay ông biết Pháp Luân Công rất tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần. Ông nói ông thường đề cập đến Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông xã hội và đến đây để ủng hộ các sự kiện của các học viên nhằm nâng cao nhận thức.

Vào 8 giờ 30 tối, các học viên đã tổ chức thắp nến trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176680.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share