Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu

[MINH HUỆ 27-04-2019] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện tới ban lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc sau sự việc các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ bất hợp pháp chỉ vì đức tin của mình.

Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này, các học viên ở Thiên Tân đã được thả ra, tuy nhiên, ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Cuộc bức hại này còn kéo dài cho đến ngày nay.

Để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù do nhà nước hậu thuẫn.

Anh Quốc: Kháng nghị cuộc bức hại của ĐCSTQ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên tại Anh liên tục kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công và tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London, nhằm nâng cao nhận thức về các tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ sớm chấm dứt cuộc bức hại này.

75a006e1ef8af27c7cd4ea8ea8af558e.jpg

Bà Cao, một học viên Pháp Luân Công, tọa thiền bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London để kháng nghị cuộc bức hại của ĐCSTQ. Các học viên bắt đầu kháng nghị ôn hòa tại địa điểm này từ tháng 6 năm 2002. Từ đó tới nay, họ đã duy trì hoạt động này hàng ngày.

68325ad3ae193bbf104b83dd2c56f03d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London vào ngày 21 tháng 4 năm 2019

4d395a26d9ae06a7fa06ee8228cbd1dc.jpg

Hai học viên Tạ Vệ Quốc và Vu thỉnh nguyện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại, hôm 21 tháng 4 năm 2019

82049c14b66fa29646d5fc752bea0aff.jpg

Học viên Lilach nói với người đi bộ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, sau đó họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Thụy Điển: Mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung quốc cho dù bị sách nhiễu

Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Họ đã dựng những biểu ngữ cỡ lớn, luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

c203df7cd64d3c204eb321f71b5eaf8d.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2019

b24b9899738ec6092200476e00df7e4e.jpg

Đại sứ quán Trung Quốc đã bật nhạc rất to nhằm ngăn cản hoạt động của các học viên. Hành động này đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi bộ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Đại sứ quán Trung Quốc đã bật nhạc rất to nhằm cản trở hoạt động của các học viên. Không hề bị ảnh hưởng, các học viên vẫn tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra tại Trung Quốc và biết thêm thông tin về Pháp Luân Công cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ.

5777ee1d974a4cee4d24f1f4497d08c0.jpg

Một cảnh sát có tên Niklas Lindqvist tỏ ra phẫn nộ trước hành động bật nhạc ầm ĩ của Đại sứ quán Trung Quốc nhằm cản trở cuộc mít tinh của các học viên. Ông muốn khiếu nại lên Bộ Ngoại giao về hành động can nhiễu này trong một hội đồng pháp lý công khai.

b0faf9c37dd90d7d2c2721d76fff1e2e.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức trên Quảng trường Coin gần Cung điện Hoàng gia ở trung tâm Stockholm

Pháp: Mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Họ cũng tập trung về Champ de Mars để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đài tiếng nói Quốc tế Pháp (France International) đã đưa tin về sự kiện và phỏng vấn các học viên.

f3c4df48219d8d497cf80eadd814cc21.jpg

Mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris hôm 25 tháng 4 năm 2019

aa2fb6c43b0975b04b53f4291d48fd4c.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại buổi mít tinh

763c04de8a5d4544158a3fddbe59a778.jpg

Ông Harold King thuộc Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) phát biểu tại buổi mít tinh

11b00ccc3d28494004bea3b8766a62b7.jpg

Nhà báo người Syria, bà Ferrosi, ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

6e08779871b72493e06faa323d6930b1.jpg

Phóng viên Jan Vandermade của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp phỏng vấn ông Đường Hán Long

89438c8b319e3ec73210d0939fd880a8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công ở Champ de Mars

cb7c6d11a1ec07b423565196a60ecc25.jpg

Ảnh chụp màn hình trang web của Đài Phát thanh Fance International

2134addcbbcc8fc6598c391317b5bcc0.jpg

Người đi bộ đọc các tấm áp phích của Pháp Luân Công tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris

639d6a751b9e19184003abc37c1fb92b.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công

Hà Lan: Mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague, Hà Lan vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh.

6e01da84595cf4b828c18a889c066f9b.jpg

c7d39299326c8df91dca28645162ddf6.jpg

e42637cfab7d4a172bad79e3b34fd97e.jpg

Mít tinh và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan

Vào buổi chiều, các học viên đã tập trung tại Binnenhof, tòa nhà quốc hội Hà Lan, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho khách du lịch. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/385634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/29/176665.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share