Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan và Ma Cao

[MINH HUỆ 23-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện trên khắp thế giới để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Họ đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Họ cũng nói về việc 330 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mít tinh ở Hoa Liên, Đài Loan

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Thất Tinh Đàm, Hoa Liên, Đài Loan vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Ông Quách Anh Nghĩa, phó giám đốc điều hành Trung tâm Dịch vụ Chung phía Đông của Viện Hành chính;ông Trang Trí Tài, Ủy viên Quận Hoa Liên; và ông Tạ Hạo Kiệt, đại diện thành phố Hoa Liên, đã nhận lời mời tham dự buổi mít tinh.

3f56af6ff1099873173f6ab1317aad40.jpg

Mít tinh ở Hoa Liên để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

b1757af562b06cee7bcba434d0ee92ef.jpg

Du khách đọc các tấm áp phích

Các học viên đã cầm các biểu ngữ với nội dung “Kiên định niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn”, “Phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công năm thứ 20”, và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều du khách Trung Quốc đã dừng lại để xem và chụp ảnh.

Ông Quách Anh Nghĩa tham dự cuộc mít tinh

f24eb431b658540fbaf7ba1bc76e9219.jpg

Ông Quách Anh Nghĩa, phó giám đốc điều hành Trung tâm Dịch vụ Chung phía Đông của Viện Hành chính​

Ông Quách Anh Nghĩa cho hay người dân trên khắp thế giới đều biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và chỉ có chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên.

Ông phát biểu rằng những người sinh ra ở Đài Loan hạnh phúc vì được tự do tín ngưỡng và hưởng quyền con người. Ông nói mọi người phải trân trọng quyền tự do tín ngưỡng và nhân quyền khó có được này. Ông nhấn mạnh rằng người dân Đài Loan phải bảo vệ vùng đất này và hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

Ông Trang Trí Tài tham dự cuộc mít tinh

d8acea9f3e43c704addac88edc280973.jpg

Ông Trang Trí Tài, Ủy viên Quận Hoa Liên

Ông Trang Trí Tài, Ủy viên Quận Hoa Liên phát biểu về mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Đài Loan bằng cách đưa quân đội xâm lấn, khiến người dân Đài Loan lo sợ.

Ông nói rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 20 năm, và được biết đến với nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Sự tàn bạo đến vậy không thể được dung thứ. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Đài Loan chú ý đến những vấn đề như vậy. Người dân ở mọi tầng lớp nên đứng lên lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.

Mít tinh ở Ma Cao kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài Nhà thờ Thánh Dominic vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ và giúp người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

b209df7d298c70f8bcba9a28b5bbda2a.jpg

7b7ee9f9bd8c7aa3fa116294570e8b79.jpg

Một đám đông đọc các biểu ngữ và áp phích Pháp Luân Công

12d66b7f355d984a9dee0baec257b85e.jpg

2745d1c4e0aa51e2d5e32329311bb980.jpg

538af919d57d754aad293a2cb83ca6d2.jpg

Nhiều người Trung Quốc muốn biết thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày diễn ra cuộc mít tinh, trời mưa không dứt ở Ma Cao, nhưng mưa tạnh và gió ngừng trước cuộc mít tinh. Có nhiều du khách và người dân địa phương đi mua sắm ở quanh khu vực các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện.

Khi các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao giương các biểu ngữ lớn với nội dung “Kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Tăng Khánh Hồng, và Bạc Hy Lai ra công lý”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một lượng lớn du khách và người dân địa phương đã không ngần ngại đọc các biểu ngữ và áp phích phơi bày những tội ác của ĐCSTQ.

7081222181620977721e6c46b0c6f382.jpg

Du khách lắng nghe một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công

4304a9a8064155e9f303d9cf33ecf5c6.jpg

Một du khách chụp ảnh các biểu ngữ và áp phích Pháp Luân Công

Ba du khách Trung Quốc tham dự cuộc mít tinh Pháp Luân Công đã đọc các biểu ngữ và áp phích. Một học viên nói với họ về Pháp Luân Công và hỏi họ đã từng nghe đến phong trào thoái ĐCSTQ chưa.

Người học viên giải thích rằng nếu một người thoái ĐCSTQ, họ sẽ không bị liên đới đến những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ khi Đảng này mất đi quyền lực. Ba du khách đã đồng ý làm tam thoái.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

澳门法轮功学员集会 纪念四·二五和平上访(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176634.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share