Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Đức và Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 26-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới tổ chức sự kiện để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Các học viên nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên vẫn đang sống để thu lợi do chính quyền nước này bảo trợ. Các học viên cũng thu thập chữ ký để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Hamburg, Đức: Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Spitalerstrasse, một trung tâm mua sắm ở khu thương mại đông đúc ở Hamburg, Đức vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019. Họ tái hiện vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ để vạch trần cuộc bức hại. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

c30f5ba62357c9ebeedca25ba7aa25b7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Hamburg, Đức

c50f99af5c23e912e6f8ad1af73c5a95.jpg

Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại

13345e3444038449b9de4918fbb717cb.jpg

Cô Sara, một người qua đường

Cô Sara đã nói chuyện với một học viên hồi lâu tại quầy thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu về cuộc bức hại. Cô buồn bã khi nghe nói cuộc bức hại này đã kéo dài 20 năm nay.

“Trung Quốc rất lớn”, cô Sara nói: “Dù làm gì, bạn cũng có thể bị giết. Tại sao mọi người không đứng lên phản đối?”

Một học viên giải thích rằng nếu một người công khai phản đối ĐCSTQ, người đó sẽ bị cầm tù. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc phải đối mặt với áp lực rất lớn. Tuy nhiên, các học viên ở Trung Quốc và các nước khác vẫn tiếp tục phản đối một cách hòa bình.

Cô Sara nói: “Tôi bị sốc. Đây [cuộc bức hại] là tội ác. Nó phải chấm dứt.” Cô đánh giá cao những nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại.

0b93fe8a5c5f98d7d5f4e5695873b4b8.jpg

Bà Preising hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt

Bà Preising, giáo viên về hưu, đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống. Bà nói: “Đây là một tội ác mà chúng ta phải ngăn chặn!”

Tây Ban Nha: Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha đã tổ chức một loạt các sự kiện để lên án cuộc bức hại suốt 20 năm qua của ĐCSTQ và nâng cao nhận thức về nó cho công chúng và khách du lịch. Họ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và đưa thủ phạm ra công lý.

692aff5ac1de78fabde611ecdeffd7ec.jpg

f23d12618417267a99a8c032be661fbe.jpg

Cuộc kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha

b465dd4cc13f36658ca1e6f7feacf022.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên giương biểu ngữ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid vào ngày 6 tháng 4 năm 2019. Họ đã trình diễn các bài công pháp, thu thập chữ ký và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Luật sư người Tây Ban Nha Carlos Iglesia phát biểu tại cuộc mít-tinh và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông cảnh báo các nhân viên đại sứ quán đừng tham gia vào cuộc bức hại.

Vào buổi trưa, mặc dù trời bắt đầu mưa nhưng các học viên vẫn tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký.
448fd9ea9659d2ff72d0a05b78e805e0.jpg

b367840562024b9e3ab92f9dc01d364e.jpg

77e98073843cb3d88640459f006cdf94.jpg

53ef8314dbbf45ea3d1e12fc5ad73d71.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên đã tổ chức thu thập chữ ký ở trung tâm thành phố Madrid vào ngày 20 tháng 4. Các biểu ngữ vừa được treo lên, những người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung: Tây Ban Nha: Tây Ba Nha: Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/22/385432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/26/176621.html

Đăng ngày 30-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share