Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ] Một vài thể ngộ được chia sẻ trong các bài viết gần đây của Minh Huệ đã thực sự làm tôi rất cảm động. Chẳng hạn, một học viên đã viết trong bài chia sẻ “Học Pháp tốt là trọng yếu” như sau:

“Tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ việc đọc các bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên trang web Minh Huệ. Đọc các bài chia sẻ giúp chúng ta tìm ra những thiếu sót của bản thân và tu chỉnh chúng. cựu thế lực đã an bài một hệ thống các thứ cưỡng ép lên học viên để khiến chúng ta trượt ngã trên con đường tu luyện. Vậy làm thế nào để chúng ta bước đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài? Câu trả lời rất đơn giản: Chúng ta phải học Pháp thật tốt”.

Khi tôi đọc đoạn viết này, tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học Pháp đối với bản thân, tôi nhớ lại lời giảng Pháp của Sư phụ khi trả lời câu hỏi của một học viên.

“Đệ tử: Khi nghe người khác bàn về thể hội, bản thân [con] được gợi ý, nhưng cảm thấy không vững chắc như tự mình ngộ được.

Sư phụ: Đúng. Đương nhiên là như vậy. Tự chư vị ngộ được, chủ yếu là tự mình tu xuất lai, đó là vững chắc nhất. Nhưng mà, nghe người khác nói đối với chư vị xác thực cũng là một sự tham khảo, cũng là một sự xúc tiến, vậy nên cũng có chỗ tốt. Pháp hội sẽ không thường xuyên được mở, Pháp hội của chúng ta phải có chỗ tốt của Pháp hội. Bàn luận thể hội cũng chớ làm quá thường xuyên, cần dành tinh lực tập trung vào việc học Pháp, đọc sách”.(Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Những vấn đề được nói đến trong các bài viết như: “Chia sẻ với những đồng tu lâu năm nhưng không tinh tấn”, “Đồng tu, các bạn có hành xử theo Pháp?”, và “Học Pháp bằng tất cả sự nghiêm túc” đều xuất hiện trong nhóm học Pháp của tôi.

Bỏ lỡ các bài giảng thời kỳ đầu giảng Pháp của Sư phụ

Nhiều đồng tu lâu năm tu luyện trước năm 1999 đã không đọc các bài giảng của Sư phụ thời kỳ đầu. Một số học viên không có sách về các bài giảng Pháp thời kỳ đầu, và họ cũng không cố gắng tìm đọc các cuốn sách đó. Một số học viên đã có sách nhưng cảm thấy đọc khó hiểu. Nhưng chẳng phải là: khó khăn – bất kể dưới hình thức nào – cũng đều là quan để chúng ta vượt qua sao? Một số học viên đọc các bài giảng Pháp tại các Pháp hội của Sư phụ nhiều lần khi vừa mới được công bố nhưng sau đó lại đặt chúng xuống và nhanh chóng quên đi nội dung. Khi chia sẻ với các học viên này, họ không ngừng đưa ra các câu hỏi mà thực chất đã được Sư phụ giải đáp ở các bài giảng trước đó rồi.

Do không chăm chỉ học Pháp, những học viên này mải mê chìm đắm vào các trào lưu của xã hội và các sự kiện chính trị. Họ tìm đường tắt trong tu luyện, tìm thể ngộ của các học viên khác và các câu chuyện từ những người có thiên mục đã được khai mở. Họ không tu chỉnh phát ngôn của mình, họ tiếp tục xem các chương trình truyền hình của người thường và áp dụng các tiêu chuẩn thấp trong luyện công, không luyện công vào buổi sáng và bảo các học viên khác bỏ qua việc luyện công nếu cảm thấy mệt. Các học viên này cũng thường xuyên bỏ lỡ giờ phát chính niệm vào nửa đêm.

Những học viên này đã quên những gì Sư phụ giảng:

Tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Sử dụng văn hóa Đảng để điều phối nhóm

Một số điều phối viên đã cố gắng áp dụng các phương pháp từ Văn hóa Đảng vào nhóm học Pháp của mình. Họ coi nhóm học Pháp là nơi để sử dụng quyền lực và yêu cầu các đồng tu có kỹ năng tin học làm những việc trái với Pháp lý của Đại Pháp.

May mắn thay, hầu hết các đồng tu đã hành xử theo Pháp, không chịu khuất phục trước cảm xúc và tình cảm của con người và không để cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Thay vào đó, họ chỉ ra lý do tại sao những điều được yêu cầu không đúng với Pháp. Những điều phối viên đã đưa ra các yêu cầu và những học viên làm theo hiện đang phải đối mặt với khổ nạn cho những gì họ đã làm.

Có thể là do họ không hiểu rõ việc gì là đi ngược lại với các tiêu chuẩn của Pháp và các bài viết trên Minh Huệ. Nhưng khi các đồng tu chỉ ra điều đó cho họ, họ vẫn dùng nhiều lý do khác nhau và quan niệm của người thường để né tránh vấn đề thay vì quy chính bản thân theo Pháp. Một lần nữa, gốc rễ của vấn để là do học Pháp không vững chắc.

Bỏ qua an toàn điện thoại

Một số học viên cao tuổi không chú ý đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Thay vào đó, họ cho rằng những người nhắc nhở họ là có tâm sợ hãi và đang gieo rắc suy nghĩ tiêu cực. Họ cũng nói rằng họ có chính niệm mạnh mẽ và ngay cả khi họ bị bắt, tà ác sẽ không thể làm gì với họ do tuổi cao. Do an ninh giám sát, nhiều học viên trẻ tiếp xúc với các học viên cao tuổi này đã bị bắt giữ.

Sau đó, những học viên này vẫn không hướng nội để tu chỉnh mình; thay vào đó, họ nói do chính các học viên đó có vấn đề nên mới bị bắt. Quan niệm của họ chỉ dựa trên việc có bị bắt hay không bị bắt. Do đó, họ nghĩ rằng vì họ tu luyện tốt và có chính niệm mạnh mẽ nên họ không bị bắt giữ. Điều này khiến các học viên khác không muốn tiếp xúc với họ.

Mặc dù các học viên này đã làm rất nhiều việc mỗi ngày, tuy nhiên họ thường xuyên ngủ gật khi học Pháp và luyện công. Các động tác của họ không chính xác và hai chân liên tục rớt xuống trong khi ngồi song bàn. Theo tôi, những học viên này đã bị sa lầy trong khổ nạn.

Chính Pháp đang tấn tới với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta không theo kịp và đề cao bản thân dựa theo Pháp, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau bất kể chúng ta đã tu luyện bao lâu hoặc đã tham gia bao nhiêu hạng mục chứng thực Pháp. Giữ nguyên trạng thái mà không liên tục đề cao cũng tương đương với tụt lại phía sau .

Học Pháp là nền tảng quan trọng đối với việc tu luyện tinh tấn. Khoảng cách về trạng thái tu luyện giữa các đồng tu dường như ngày càng lớn. Nhưng nền tảng vững chắc từ việc học Pháp không phải đạt được chỉ trong một ngày; mà đó là kết quả của một quá trình tu luyện nghiêm túc với sự tín Sư tín Pháp, nghiêm túc đối đãi với những gì chúng ta đang làm và ý thức trách nhiệm đối với tất cả các chúng sinh cần cứu độ.

Khi đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu, trong tâm tôi không ngớt lời khen ngợi họ, vì tôi có thể nhận ra được ý nghĩa sâu sắc và cảnh giới cao thâm của họ đằng sau những câu chữ đơn giản. Các bài viết nêu trên đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và minh họa chúng một cách rõ ràng. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ nắm bắt khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng này, trân quý cơ hội được tu luyện Đại Pháp trong thời khắc vinh diệu này và trân quý các đồng tu của chúng ta.

Trên đây là những hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi, nếu có điều gì thiếu sót, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/11/382569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176186.html

Đăng ngày 09-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share