Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2019] Mới đây, hồ sơ kết tội một cư dân ở thành phố Đại Liên đã được nộp lại cho công tố viên sau hai lần bị trả về cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ xác thực.

Ông Lưu Tiếu Hùng, 32 tuổi, là kỹ sư phần mềm ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 chỉ vì đăng thông tin về Pháp Luân Công lên các diễn đàn truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần đầu công an gửi hồ sơ của ông Lưu lên Viện Kiểm sát Quận Cao Tân Viên là vào ngày 15 tháng 10 năm 2018. Công tố viên Trâu Đại Minh đã hai lần trả hồ sơ cho cảnh sát vào tháng 12 năm 2018 và tháng 2 năm 2019. Công tố viên này còn yêu cầu cảnh sát sao chép dữ liệu tìm thấy trong máy tính của ông Lưu vào một đĩa CD sau khi trả hồ sơ về lần đầu tiên.

Luật sư của ông Lưu nghi ngờ rằng công tố viên và cảnh sát đang âm mưu nguỵ tạo dữ liệu để buộc tội thân chủ của ông.

Gia đình ông Lưu đã cố đến gặp và gọi điện cho công tố viên Trâu trong vài tháng qua. Nhưng đến hẹn thì công tố viên lại từ chối gặp hoặc nói chuyện với họ.

Theo bộ luật hình sự Trung Quốc, công tố viên Trâu sẽ trả lại hồ sơ nếu ông ấy nhận thấy cơ quan cảnh sát không cung cấp đủ chứng cứ trong lần thứ ba để kết tội bị cáo.

Gia đình ông Lưu kêu gọi công tố viên Trâu đưa ra quyết định căn cứ trên luật pháp và lương tâm của mình, và trả tự do ngay lập tức cho người thân của họ.

Báo cáo liên quan:

Viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án của một kỹ sư Đại Liên dưới áp lực từ những người ủng hộ anh

Kỹ sư phần mềm Đại Liên bị bắt giữ sau khi bị công an lừa gạt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/384261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176294.html

Đăng ngày 02-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share