Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2019] Bà Tần Tú Chi và bà Tần Quốc Hoa ở khu cộng đồng dân cư Hà Đạt Loan, tỉnh Cát Lâm đã bị các nhân viên của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Cát Lâm bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại Chợ Nông sản Mã Sỹ ở khu Phùng Gia Truân vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 2019.

Một đám đông vây quanh khi các nhân viên an ninh nội địa gọi cho các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Trường Xuân Lộ đến bắt giữ hai học viên. Hai phụ nữ này bị đưa đến Trại tạm giữ Thành phố Cát Lâm và bị giữ ở đó trong 10 ngày.

Các nhân viên đã lục soát nhà của hai học viên và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy MP3, và một cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản.

Cảnh sát thông báo cho gia đình hai học viên rằng có thể đón họ vào ngày 27 tháng 2. Khi gia đình họ đến trại tạm giam, họ chứng kiến hai học viên bị đưa lên xe cảnh sát riêng. Họ bèn đến sở cảnh sát yêu cầu thả hai phụ nữ này. Họ được biết cảnh sát đã cố ép hai học viên ký vào bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cả hai đều không chấp thuận. Họ được cho biết hai nữ học viên này đã bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Những lần bị bức hại trước đây của bà Tần

Bà Tần Quốc Hoa đã từng bị sách nhiễu, bị bắt, và bị giam giữ nhiều lần chỉ vì kiên định với đức tin của bà vào Chân – Thiện – Nhẫn, và nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại phi lý.

Các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hà Đạt Loan đã gõ cửa nhà bà Tần vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2015. Gia đình bà không trả lời, vì vậy các cảnh sát đã đợi ở tầng dưới vào ngày hôm sau để cố bắt giữ bà.

Các cảnh sát này và hơn chục người thuộc cộng đồng dân cư Tây Hà đã đến nhà bà Tần vào ngày 13 tháng 6 năm 2017. Bà không có ở nhà, vì thế chồng bà đã mở cửa. Các cảnh sát đã lục soát nhà bà mà không trình lệnh khám xét. Họ đã tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà và 500 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công trên đó.

Bà Tần tình cờ đi lên lầu ngay khi các cán bộ và nhân viên cộng đồng đang đi xuống cầu thang. Có người nhận ra bà, nên bà đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát. Được biết, bà đã bị chụp ảnh và lấy dấu vân tay vì đã nộp đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Tần đã bị đưa đến trại tạm giam và bị giữ trong 5 ngày. Các cảnh sát đã đến gặp chồng bà và đòi tiền. Họ đe dọa ông bằng cách nói với ông rằng các tờ tiền in thông tin Pháp Luân Công đủ để kết án tù ông và vợ ông. Vì chồng và con gái bà bị đe dọa, họ đã phải vay 10.000 Nhân dân tệ và nộp cho các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Hà Đạt Loan.

Các bên tham gia bức hại hai người phụ nữ này:

Vương Huy, trưởng Đồn Cảnh sát Trường Xuân Lộ: +86-13514427888

Điền Cách, trưởng đồn: +86-432-4895249

Tống Quốc Quân, trưởng ban chính trị: +86-13944639567

Cao Tân, trưởng Phòng An ninh Nội địa: +86-432-64826911, +86-13944278900


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/7/383590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/26/176275.html

Đăng ngày 02-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share