Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2019] Một cư dân ở thành phố Thanh Dương, tỉnh Cam Túc đã có mặt tại Tòa án Huyện Ninh vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Luật sư của bà đã thay mặt bà biện hộ “vô tội” và yêu cầu phóng thích bà.

Bà Cường Duy Tú, cựu nhân viên của Cục Máy móc Nông nghiệp, bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2018. Từ đó, bà đã bị giam giữ ở Trại tạm giam Huyện Ninh.

Luật sư của bà Cường biện hộ rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền theo hiến pháp và bà không vi phạm bất cứ luật lệ hay gây hại cho bất kỳ ai khi sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công. Bà Cường đã trích dẫn một thông báo được Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc công bố, trong đó bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Trong hai thập kỷ qua, bà Cường đã nhiều lần bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và hai lần bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Bà đã bị tra tấn nhiều lần nhằm cố ép bà từ bỏ đức tin.

Các bài viết liên quan:

Sau bảy năm sống trôi dạt để tránh bị bức hại, người phụ nữ Cam Túc lại bị bắt giữ

Khánh Dương, tỉnh Cam Túc: 14 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/24/176253.html

Đăng ngày 31-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share