Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 17-3-2019] Trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019, khóa học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức lần đầu tiên tại Kazan, Nga. Hơn 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp mới đã tham dự khóa học.

36c5eebc743b9b7a596296513556968f.jpg

Người tham dự học bài tọa thiền (bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công

Cô Khusainova Alsou rất phấn khích sau khi hoàn thành khóa học. Cô cho biết: “Thật kinh ngạc! Tôi có thể cảm nhận được sự thăng hoa về tinh thần. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng!”

Bà Alsou chia sẻ: “Tôi đã luôn tìm kiếm một phương pháp nâng cao tinh thần hài hòa với vũ trụ. Ngay từ những giây phút đầu tiên của khóa học này, tôi đã tin vào từng lời giảng của Sư phụ Lý. Tôi biết mình cần phải hoàn thiện bản thân thông qua việc [làm người] tốt và bao dung. Tôi rất thích học Pháp và luyện công.”

Cô Yapparova Irina cho hay điều khiến cô ấn tượng nhất là khi thấy những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở mọi lứa tuổi, bao gồm trẻ nhỏ, người lớn, và cả những người cao tuổi. Điều đó cho cô thấy pháp môn này dành cho tất cả mọi người, nó vượt qua các giới hạn về tuổi tác và địa lý.

Cô Irina nói về những thay đổi mà cô đã được trải nghiệm khi tham gia khóa học: “Mối quan hệ của tôi với bạn bè đã trở nên sâu sắc và chân thành hơn. Việc thấu hiểu và trân trọng nhau khiến mối quan hệ của chúng tôi được nâng lên một tầm cao mới!” Cô cho hay.

Người mẹ 78 tuổi của cô cũng đã tham gia khóa học này. Cô Irina cho hay mẹ của cô có được sự cải thiện rõ rệt về cả thể chất lẫn tinh thần sau khi tham dự khóa học, và bà đã bắt đầu vui đùa trở lại. Dường như bà đã không còn ở miết trong nhà để xem ti vi nữa. Bà cũng đối xử với Irina dịu dàng và ấm áp hơn.

Cô Afanasyeva Anna cho biết: “Tôi thực sự rất thích mọi thứ về khóa học 9 ngày này. Bấy lâu nay, tôi đã hằng tìm kiếm điều này rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp!’

Cô Elene chia sẻ trải nghiệm của mình: “Pháp Luân Đại Pháp giúp nhiều người có được một cuộc đời trọn vẹn và nạp lại năng lượng sống cho họ. Nó giúp cân bằng cảm xúc của chúng ta.”

Cô Retunskaya Lyundmila cho biết: “Tri thức [uyên thâm] đã khiến tôi tự tin hơn. Tôi có những suy nghĩ sáng suốt. Tình yêu, sự kiên nhẫn, và những ý định hành động tốt đã tiến nhập vào tâm trí tôi.”

“Tôi thấy những điều tích cực ở mọi người,” cô nói. “Điều quan trọng nhất là có được mục đích sống rõ ràng, hài hòa, quan tâm đến những người xung quanh, quyết tâm vượt qua khó khăn, hành xử theo nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn], và tiến về phía trước. Tôi rất biết ơn lòng tốt và tình yêu thương của các học viên. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm của mình với chúng tôi. Ánh sáng tâm hồn họ đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến cho chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/17/383994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/21/176221.html

Đăng ngày 27-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share