Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 12-2-2019] Ngày 5 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tình nguyện tại Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu (Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán Trung Quốc ở Flushing, New York. Hàng ngàn người đã đến tham dự sự kiện phổ biến này.

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu nổi bật với chiếc thuyền phượng hoàng rực rỡ sắc màu, một đội múa rồng, đội trống lưng và đội rước cờ. Sự xuất hiện của họ đã khích lệ mọi người làm tam thoái – rút khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): Đảng, Đoàn, Đội. Có đến 309 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức này trong thời gian diễn ra sự kiện.

0139db8a462aa5d600fa2013ea901ee7.jpg

69d19b6d2d43cdeebd0be80cd502f764.jpg

7c8910f465860a80d461c414f9e3ba70.jpg

2ba089dbc49e2a81ce2b2a7205b4b8b8.jpg

7774ef49680d6a9d032a377bba9b0522.jpg

bde10648ca4d98fd0a73d7870e43a20b.jpg

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu trong lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán thường niên ở Flushing, New York

Ngoài các biểu ngữ mang dòng chữ “Chúc Mừng Năm Mới” còn có các biểu ngữ khác như: “Khôi phục các giá trị truyền thống”, và “Người Trung Quốc, hãy thức tỉnh”. Các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ “Thoái Đảng” Toàn cầu đã chúc các khán giả một năm mới thịnh vượng và một tương lai tươi sáng khi thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản.

cd9b833fba155835c0e8dd8de853aea5.jpg

Các tình nguyện viên trong trang phục tiên nữ và các chiến binh oai hùng trên chiếc thuyền phượng hoàng rực rỡ sắc màu

“Nhiều nền văn hóa coi phượng hoàng là biểu tượng của sự tái sinh”, bà Dịch Dung của Trung tâm Thoái Đảng cho biết. Bà nói, mỗi năm các tình nguyện viên lại tạo ra một chủ đề mới cho chiếc thuyền của họ. “Năm nào chúng tôi cũng tổ chức mừng Tết Nguyên đán Trung Quốc cùng với cộng đồng và khích lệ họ thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Trung Quốc sẽ lớn mạnh và được hồi sinh như phượng hoàng sau khi nó thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản.”

Có hàng trăm người đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Khi đoàn diễu hành đi qua, một nhóm người đã hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công!” Các học viên đã tặng họ những bông sen gấp giấy và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một số người cho biết họ đã làm tam thoái vì không muốn sẽ bị liên lụy khi ĐCSTQ bị đưa ra công lý. Những người khác đã hối thúc bạn bè mình mau chóng thoái đảng.

Một số người Trung Quốc được thuê để vẫy cờ của ĐCSTQ và lăng mạ hướng tới đoàn của Trung tâm thoái đảng khi họ đi qua. Sau khi được các học viên giảng rõ sự thật, nhiều người trong số họ đã đón nhận những bông sen gấp giấy và nói với các tình nguyện viên rằng: “Chúng thôi biết việc tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn là rất tốt, nhưng chúng tôi đã được trả tiền để vẫy những lá cờ này.” Một số người nhận xét: “Có nhiều người Tây phương luyện Pháp Luân Công thật! Đoàn diễu hành của các bạn dài thật đó! Trống của họ thật uy lực!”

Khi có một phụ nữ trung niên chỉ tay, la ó khi các học viên trong đội trống lưng đi qua, khán giả đã ngăn bà ấy lại. Một người đã hỏi bà: “Tại sao bà lại la ó học viên Pháp Luân Công vậy? Họ ôn hòa và thiện lương như thế! Tôi có thể nói, kiểu hành xử đó của bà là sản phẩm giáo dục của ĐCSTQ.” Người phụ nữ đó không la ó nữa.

Bà Dịch Dung nói, bà chân thành hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng yêu nước không phải là yêu ĐCSTQ và hãy để ý tới những gì các học viên đang cố gắng truyền tải đến họ. Bà nhắc đến việc mọi người hỏi xin hoa sen gấp giấy ngay cả khi họ được thuê để vẫy cờ của ĐCSTQ. Bà nói: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ nắm lấy cơ hội này để tìm hiểu sự thực. Vì họ đã đến với miền đất tự do này, chúng tôi hy vọng họ sẽ tận dụng sự tự do đó và lựa chọn cho chính mình một tương lai tươi sáng.”

Bối cảnh

Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu được thành lập ở Flushing, New York vào đầu năm 2005. Tình nguyện viên là các học viên Pháp Luân Công, đã giới thiệu Pháp Luân Công, phơi bày những dối trá của ĐCSTQ, và giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tại một quầy thông tin ở Flushing. Bất chấp việc ĐCSTQ liên tục đả phá, quấy nhiễu, các học viên vẫn kiên định duy trì nỗ lực này suốt 14 năm qua và đã giúp hàng trăm nghìn người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/382672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/16/175847.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share