Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 30-1-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Adelaide được mời tham dự Lễ diễu hành nhân Ngày Quốc khánh Úc vào hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019. Sự kiện này là một trong những sự kiện miễn phí lớn nhất ở Adelaide, nhằm tôn vinh niềm tự hào của công dân Úc và là dịp người địa phương giới thiệu văn hóa bản địa. Như mọi năm, sau lễ diễu hành là buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa ở Công viên Elder.

Lễ diễu hành bắt đầu lúc 7 giờ tối. Đám đông khán giả tập trung dọc đường King William vẫy cờ Úc khi hơn 100 đoàn diễu hành tiến về phía Bắc hướng đến Công viên Elder.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công có thuyền hoa sen, một nhóm các học viên mặc trang phục Trung Hoa truyền thống, và một biểu ngữ lớn mang dòng chữ: “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”. Vẻ đẹp của đoàn diễu hành của các học viên nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả, trong đó, nhiều người là gia đình người Úc gốc Hoa và các sinh viên đến từ Trung Quốc. Nhiều khán giả Trung Quốc thậm chí còn cổ vũ cho các học viên Pháp Luân Công và giơ ngón tay cái biểu thị sự tán thưởng.

6c8eb6702b20d593718e59de0bd1d854.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Lễ diễu hành nhân Ngày Quốc khánh Úc ở Adelaide

3bb6ccdb680e8c0de952a36c46e50d73.jpg

Các học viên mặc trang phục truyền thống Trung Quốc biểu diễn bài tọa thiền Pháp Luân Công trên thuyền hoa

958c9447406f586dcf43370e8adbf02d.jpg

Khán giả tại đường King William ở Adelaide hòa mình vào lễ diễu hành nhân Ngày Quốc khánh Úc

Ông bà Hà, đến từ Trung Quốc để thăm người thân ở Adelaide, đi cùng các con đến xem lễ diễu hành. Họ ấn tượng trước sự đa dạng của các nhóm văn hóa trong lễ diễu hành, và đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của thuyền hoa sen của Pháp Luân Công. Ông Hà nói: “Đây là một cách tuyệt vời để giới thiệu truyền thống phương Đông cho người phương Tây.”

Ông Hồ đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn năm 2001 nhằm kích động lòng thù hận đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông Hồ cho hay ông đương nhiên đồng ý rằng người Trung Quốc cần phải đi theo các giá trị truyền thống thay vì chủ nghĩa Max. Ông đồng ý thoái tất cả các tổ chức đảng mà ông đã gia nhập từ thời trẻ ở Trung Quốc.

Ông Trương, một học viên Pháp Luân Công, vui mừng khi thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công. Ông kể với phóng viên về những lợi ích mà bản thân ông nhận được từ Pháp Luân Công. Mọi căn bệnh lâu năm của ông đều biến mất sau khi tu luyện, và ông cũng có quan hệ tốt hơn với những người khác khi tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Công. Ông biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra toàn thế giới.

ed8ed9b46e135973d53e0b7e246e67a7.jpg

Anh Lư và cô Hồng đến từ Đài Loan rất vui khi thấy sự hiện diện của truyền thống Trung Hoa tại Úc

Hai cha con đến từ Pakistan đã ca ngợi vẻ đẹp tươi sáng và lộng lẫy của chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Công; một khán giả từ Indonesia đọc biểu ngữ “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” và nói: “Vô cùng quan trọng”.

13450dd16a12f00b11b5d1976b16e597.jpg

Moakn, một học sinh cấp ba, vui mừng khi thấy Pháp Luân Công trong lễ diễu hành nhân Ngày Quốc khánh Úc

Moakn, một học sinh cấp ba, nói với phóng viên Minh Huệ rằng một trong những bạn học của em đã nói với em về Pháp Luân Công. Em biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa, tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Em nói: “Thật tuyệt vời.”

Peter, một nhiếp ảnh gia người Malaisia gốc Trung Quốc, chụp ảnh các học viên mặc trang phục nhà Đường. Anh nói, anh không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện tốt như vậy. Anh nói với một học viên: “Rõ ràng, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ sợ hãi, và nó không thể chịu đựng được Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/30/381022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175797.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share