Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-2-2019] Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia Lễ hội mừng Tết Nguyên đán tổ chức tại Hurstville, Úc vào ngày 2 tháng 2 năm 2019. Vùng ngoại ô cách trung tâm Sydney 30 phút lái xe này là khu vực tập trung cộng đồng người Trung Quốc lớn nhất ở Úc. Hơn một nửa trong tổng số 30.000 cư dân ở đó là người Trung Quốc.

9 học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu trong lễ hội, trong khi một học viên thuyết minh các bài công pháp này bằng tiếng Anh. Sau màn biểu diễn, khán giả vỗ tay nồng nhiệt và nhiều người tỏ ý quan tâm đến việc học Pháp Luân Công.

cad391d6d96a0c6d844b97add1480e7d.jpg

Trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu

Sau đó, bốn học viên hát hai ca khúc tiếng Trung Quốc, Đến vì bạn và Chúc mừng Năm mới, do các học viên Pháp Luân Công sáng tác. Nhiều cư dân gốc Hoa rất ấn tượng với tiết mục hai học viên phương Tây hát bằng tiếng Trung Quốc. Buổi biểu diễn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt, và được nhiều người chụp ảnh.

Người Trung Quốc tại địa phương: Năm nào các bạn cũng đến nhé

Một khán giả người Trung Quốc có tên Nana cho biết cô đã nghe đến Pháp Luân Công từ lâu. “Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công.”

Cô cho hay cô chưa từng xem các bài công pháp của Pháp Luân Công, và hôm nay là lần đầu tiên cô gặp các học viên. Cô hỏi: “Những bài công pháp này tai hại đến mức nào mà ĐCSTQ nỡ đàn áp các học viên?”

Cô nhận xét: “Màn trình diễn của các bạn thật khỏe mạnh và thanh nhã. Từ giờ trở đi, năm nào các bạn cũng đến nhé.”

45a1c7cf1307e5c1891f6793fdf762e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công hát trước công chúng

Người dân địa phương muốn học Pháp Luân Công

43091e8d4aa14f94e764a34756ba533f.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công cho cộng đồng

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại quầy thông tin, hướng dẫn luyện công cũng như gấp hoa sen giấy miễn phí. Nhiều người dân đã đến quầy để học.

Cô Amira Andreadis đưa các con và mẹ chồng của cô đến học cách gấp hoa sen giấy và tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô cho biết: “Môn tập này có năng lượng mạnh mẽ và rất tường hòa. Tôi phải học mới được.” Cô để lại thông tin liên lạc cho các học viên.

Mẹ chồng cô nắm lấy tay một học viên và nói: “Các bạn rất tuyệt! Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Tôi rất thích môn này. Nếu như có khóa học nào, xin hãy liên lạc với tôi. Tôi nhất định tham gia.”

38e5ecc3fd2d57ebe2eae4120c9365d7.jpg

Người dân tập trung xung quanh chiếc bàn nơi các học viên dạy cách gấp hoa sen giấy

Một cặp đôi người Trung Quốc xem biểu diễn các bài công pháp và nói với một học viên: “Chúng tôi đã đến vài quốc gia và biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Nó không giống như những gì đã tuyên truyền ở Trung Quốc.”

Người học viên này hỏi họ rằng họ có biết vì sao ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin không. Người chồng trả lời: “Nó sợ rằng người dân sẽ biết về các tội ác của nó. Nó đã làm quá nhiều điều xấu.”

Họ nói với người học viên rằng họ đến Úc để thăm con. Họ hỏi liệu họ có thể học Pháp Luân Công trong ngày hôm đó, rồi tự tu luyện sau khi trở về Trung Quốc không. Họ còn hỏi thời gian và địa điểm nhóm luyện công của học viên địa phương ở Hurstville.

42e44e1c25165ef0275cc33f19b22d2e.jpg

Một học viên trò chuyện với một khách tham quan về Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công, Nicholas Earle, dạy các cư dân địa phương gấp hoa sen giấy. Anh nói rằng nhiều người đã hỏi anh về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong khi học cách gấp hoa sen.

Một thanh niên đến từ Nepal muốn học Pháp Luân Công và cho hay anh đã nghe về môn này một thời gian dài trước đây. Anh để lại thông tin liên lạc để đăng ký cho khóa học miễn phí sắp tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/9/382547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/12/175809.html

Đăng ngày 15-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share