Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2019] Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Tòa án Khu Phát triển Khu Tát Nhĩ Đồ đã kết án bà Đinh Hồng Quyên, 51 tuổi, ở khu Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh hai năm tù và phạt 3.000 tệ. Bà Đinh đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh.

Bằng chứng ngụy tạo: Vi phạm pháp luật Trung Quốc hiện hành

Bà Đinh Hồng Quyên từng là nhân viên quản lý của một cửa hàng bán điện thoại đi động cũ ở khu Tát Nhĩ Đồ. Lúc 3 giờ chiều ngày 11 tháng 9 năm 2018, Dương Ngọc Hưng, cảnh sát mặc thường phục của Phân cục Công an Hội Chiến đã bắt giữ bà.

Ông ta bắt giữ bà Đinh ở bên ngoài tòa nhà Quân Cung ở gần cửa hàng nơi bà làm việc và đưa bà tới phân cục công an.

Sau đó công an lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in phun màu, một máy cắt giấy cỡ nhỏ, và một số tài sản cá nhân khác.

Ngày hôm sau, gia đình bà Đinh đã tới phân cục công an để yêu cầu thả người. Một người phụ trách vụ án đã nói với họ rằng họ sẽ giữ bà ba ngày.

Khi gia đình bà Đinh hỏi lý do tại sao lại giữ bà ba ngày, thì người này nói rằng họ cần điều tra, và rằng bà sẽ được thả nếu họ không tìm thấy gì. Gia đình bà bị yêu cầu ký tên và điểm chỉ vào giấy chứng nhận giam giữ.

Khi xem xét kỹ tờ giấy, họ nhận thấy nội dung trong đó là những cáo buộc vô căn cứ áp đặt lên bà Đinh, nên họ đã từ chối ký tên và điểm chỉ.

Công an của Phân cục Công an Hội Chiến đã phi pháp làm giả bằng chứng, họ còn ghi vào trong hồ sơ việc bà bị “lao động cưỡng bức”, dù hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đã bị bãi bỏ, như một “tiền án” của bà. Họ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Khu Tát Nhĩ Đồ.

Trong vòng hai tuần kể từ khi bà Đinh bị bắt giữ, Viện Kiểm sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà vào ngày 24 tháng 9 năm 2018. Một nam và một nữ nhân viên của viện kiểm sát đã tới Trại tạm giam vào ngày 4 tháng 12 năm 2018 để thảo luận về vụ án của bà trước khi khởi tố bà trước tòa.

Khi trình cáo buộc lên Tòa án Khu Phát triển Khu Tát Nhĩ Đồ, những người đó đã vô cớ gán ghép tội danh “phá hoại thực thi pháp luật” cho bà Đinh, viện dẫn tới Điều 300 của Luật Hình sự.

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, bà Đinh bị tòa án xét xử. Bà không nhận tội. Phiên tòa chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 phút.

Bà Đinh bị tuyên án hai năm tù giam vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Bà đã nhận bản án vào ngày 28 tháng 12, và đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh.

Bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể chất

Trong suốt quá trình bức hại, bà Đinh vẫn kiên trì chính tín. Bà từ chối phối hợp, không nhận tội, không ký tên.

Bà đã bị giam trong trại tạm giam Thành phố Đại Khánh trong hơn bốn tháng. Để kháng nghị việc bị giam giữ phi pháp và khẳng định quyền hợp pháp của mình, bà Đinh tuyệt thực hai lần.

Lần tuyệt thực đầu tiên kéo dài bảy ngày, từ ngày 1 đến 7 tháng 10. Bà trở nên yếu ớt và không đủ sức cất lời. Lần tuyệt thực thứ hai kéo dài hơn một tháng, từ ngày 8 tháng 10 ngày 20 tháng 11.

Gần như ngày nào bà cũng bị bức thực, và bị tra tấn cả về tinh thần và thể chất vô cùng tàn bạo.

Thụ ích khi tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, lúc mới chỉ bước sang tuổi 30, bà Đinh đã toàn thân là bệnh, có những bệnh tật đeo bám bà dai dẳng. Bà từng bị viêm dạ dày nghiêm trọng, loét dạ dày và loét tá tràng.

Bà hễ ăn vào cái gì là thổ ra cái đó. Bà cũng bị viêm túi mật, đau nửa đầu, rối loạn tự trị, và mất ngủ.

Gia đình không tiếc tiền để đưa bà đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, thuốc trong nhà chất đống không khác gì tiệm thuốc, nhưng bệnh tình của bà vẫn không có chuyển biến tốt lên.

Bà Đinh cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999. Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để tu tâm hướng thiện, đề cao phẩm hạnh đạo đức của bản thân.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã khỏi mọi bệnh tật. Mặc dù công việc mưu sinh của bà cực nhọc vất vả, song tâm tình bà vẫn rất thư thái và thỏa mãn.

Bà không màng danh lợi, không động tâm trước lợi ích vật chất, không tham không chiếm lợi ích của người khác. Bà được đồng nghiệp và lãnh đạo tín nhiệm và khen ngợi.

Tham gia bức hại bà Đinh:
Vương Trung Minh (王忠明), chánh án, Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh
Cố Song Ngạn (顾双彦), phó chánh án: +86- 13836900002
Chu Hưng Giai (周兴佳), chánh tòa, Tòa Hình sự Số 1: +86-15304692999
Dương Tinh (杨晶), chánh tòa, Tòa Hình sự Số 2: +86-6829123, +86-15304860067
Trương Đan (张丹), chánh tòa, Tòa Hình sự Số 1: +86-13936809198


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/380579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174819.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share