Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2019] Gần đây, một cư dân ở thành phố Thanh Đảo đã bị tuyên án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 6 năm 2018, vài ngày trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông trong hai ngày 9 – 10 tháng 6 năm 2018, ông Hoàng Căn Cát đã bị bắt.

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Thanh Đảo và khu vực lân cận đã bị bắt và bị sách nhiễu trước thềm hội nghị bởi cảnh sát nỗ lực ngăn cản các học viên trưng thông tin ở những nơi công cộng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã tìm kiếm và lục soát nơi ở của ông Hoàng trong tám giờ đồng hồ. Các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của ông Hoàng bị tịch thu, các tài sản cá nhân của ông bị giữ ở Đồn Công an Vương Thôn và cảnh sát nói rằng họ sẽ trả lại chúng khi ông Hoàng được thả.

Ông Hoàng bị giam tại Trại giam Phổ Đông ở khu Tức Mặc. Ngày 26 tháng 11, Tòa án khu Tức Mặc đã tổ chức xét xử ông Hoàng tại trại tạm giam. Hai tháng sau, thẩm phán tuyên phán quyết.

Ông Hoàng đã đệ đơn kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/381606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/9/175767.html

Đăng ngày 12-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share