Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2019] Ngày 16 tháng 11 năm 2018, sáu học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Du Thụ vào lúc 7 giờ sáng. Mãi đến 4 giờ sáng ngày hôm đó, hai trong số các gia đình của sáu học viên mới được thông báo về phiên tòa. Vài giờ trước khi diễn ra phiên xử, nhân viên tòa án gọi điện yêu cầu họ chứng minh rằng họ không phải là học viên Pháp Luân Công, đây được xem như là điều kiện tiên quyết để họ được tham dự phiên tòa.

Sáu học viên bị xét xử vì đã nói lên sự thật rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã và đang bức hại đức tin của họ. Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo từ tháng 7 năm 1999.

Trong khi đang đợi bản án, bà Tống Triệu Hằng, 76 tuổi, một giáo viên về hưu, đã đột ngột tử vong vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 trong Trại tạm giam Thành phố Du Thụ. Vài ngày trước cái chết của bà, thẩm phán dọa sẽ kết án bà chín năm tù. Các nhà chức trách không tiết lộ chi tiết hay nguyên nhân bà tử vong.

Năm học viên còn lại đã nhận được thông báo về án tù vào ngày 23 tháng 1 năm 2019.

Bà Lý Khánh Hà, 75 tuổi, bị kết án ba năm tù giam với bốn năm hoãn thi hành án.

Bà Lưu Thục Nham và ông Từ Cảnh Siêu, 85 tuổi, bị kết án 2,5 năm tù với ba năm hoãn thi hành án. Ông Từ bị phạt 10.000 tệ.

Bà Trương Ngọc Khiết, 69 tuổi, bị kết án ba năm hai tháng tù và phạt 5.000 tệ. Bà vẫn chưa nhận được bản sao chính thức bản án của mình.

Bà Lý Tú Quyên, ngoài 50 tuổi, bị kết án một năm tù và phạt 5.000 tệ. Bà và bà Trương đều đã kháng cáo.

Sáu học viên này bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2018. Tất cả họ đều bị giam trong trại tạm giam Thành phố Du Thụ trước khi bị tuyên án.

Bà Lý Tú Quyên đã tuyệt thực phản đối bị bức hại trong trại tạm giam và bị bức thực. Khi luật sư tới thăm bà Lý vào ngày 22 tháng 6, chín ngày sau khi bà bị bắt, ông thấy chân bà bị sưng vù và cánh tay bà bầm tím.

Bà Lý Khánh Hà bị huyết áp cao, sốt cao và đau chân khiến bà gặp khó khăn khi đi lại. Lãnh đạo trại từ chối để bà được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế, ngay cả sau khi con gái bà đưa ra hồ sơ bệnh án cho thấy bà bị chẩn đoán ung thư tử cung.

Bài liên quan:

Học viên 75 tuổi bị bắt giữ trái phép chỉ vì đức tin của bà

Một phụ nữ ở Cát Lâm bị bắt giữ và bức thực trong trại tạm giam

Cát Lâm: Mười học viên Pháp Luân Công bị giam trong Trại tạm giam Du Thụ, và đang bị truy tố

Ba tuần trước Tết Nguyên đán, một giáo viên về hưu đã bị bức hại đến chết trong khi bị giam giữ​


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/381622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/4/175219.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share