Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 2-2-2019] Ngày 27 tháng 1 năm 2019, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Limassol, Cyprus, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người đi bộ dọc theo con đường ven biển của khu du lịch nổi tiếng này để tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Một số người bị thu hút trước màn trình diễn các bài công pháp đã nhận tờ rơi giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa này. Các học viên cũng phổ biến cho họ biết về cuộc bức hại kéo dài 19 năm của ĐCSTQ.

9efd722aef3c3c9955e08679b14be235.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ rơi và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Một phụ nữ đi cùng con trai đã dừng lại xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Cô tò mò muốn tìm hiểu cách tập và ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Một phụ nữ lớn tuổi cho hay bà đã từng đi du lịch đến Trung Quốc vài năm trước. Bà đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng môn này đang bị bức hại ở đó. Bà cùng bạn xem trình diễn luyện công một hồi lâu, và bà nói rằng bà rất ấn tượng bởi sự cống hiến của các học viên.

Bà cho biết: “Thiền định rất quan trọng để giữ một tâm hồn khỏe mạnh và trong sáng”, và ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại. Bà cùng bạn cho hay họ sẽ đến điểm luyện công ở địa phương để học các bài công pháp.

Khi hai đứa trẻ đạp xe ngang qua đã dừng lại để xem các học viên thiền định, một em nói muốn được học và bèn ngồi xuống, bắt chước tư thế tay của các học viên. Cậu bé kia cũng đã tham gia cùng họ.

Trước khi hai em rời đi, một học viên đưa cho chúng một tờ rơi và bảo họ vào trang web www.falundafa.org để xem băng hình hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/381637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/5/175254.html

Đăng ngày 08-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share