Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 2-2-2019] Ngày 13 và 20 tháng 1 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Cagliari, Sardinia, Ý. Họ trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho người dân về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện kéo dài suốt 20 năm qua.

001fec1002765056a5a732a416bb0ad8.jpg

Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công ở Cagliari, Ý vào ngày 30 tháng 1 năm 2019

92b337888a5fcd8f4fddd875d9b24fdc.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Vào ngày đầu tiên, ngay khi các học viên dựng bảng trưng bày, người đi đường đã bắt đầu hỏi thêm thông tin.

Một người đàn ông cho hay ông biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ và đó là một chính quyền chuyên chế. Một số người đã bị sốc khi biết chi tiết về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Nhiều người đã phẫn nộ và ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Một nhóm người yêu thích Thái Cực Quyền đã hỏi tại sao Pháp Luân Công lại bị bức hại. Sau khi một học viên giải thích rằng môn tu luyện này đã bị tấn công khi số người theo học nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ, họ đã ký đơn thỉnh nguyện và cho hay họ sẽ vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Một giáo sư đại học giảng dạy dược lý nói với các học viên rằng bà nhận thức được cuộc bức hại ở Trung Quốc, vì bà đã từng nghiên cứu ảnh hưởng của các hình thức bức hại đối với sức khỏe của con người.

Một cặp vợ chồng đến từ thành phố Olbia rất quan tâm đến tâm linh và muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Họ đã đặt một số câu hỏi và cho biết họ sẽ liên hệ với các học viên địa phương để học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/381632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/4/175187.html

Đăng ngày 07-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share