Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 17-1-2019] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã diễn ra từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 1 tại Kostroma, một thành phố lịch sử ở miền Tây nước Nga. Nhiều khách tham quan đã được truyền cảm hứng từ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Một số người rất muốn học các bài công pháp.

3b8360bbeef940593f24acbdd3a37aa0.jpg

1899387c0929bc19bc27ab6ebb14c355.jpg

Khách tham quan Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn

Một phụ nữ cho biết cô đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Thật khó tin rằng những bi kịch như thế này có thể xảy ra trong thế kỷ 21.”

7b5e0ab238abe12e9ccff5be784edf40.jpg

Cô Anna, một sinh viên đại học, cho biết mọi người có thể biết được rất nhiều điều qua các tác phẩm nghệ thuật

Cô Anna, một sinh viên đại học, cũng đang làm việc ở một công ty luật, cho biết, triển lãm là một trải nghiệm mở rộng tầm mắt. Cô nói: “Nhiều người trong chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc, như tra tấn và bắt giữ chẳng hạn. Tôi thấy điều đó thật tồi tệ. Tôi thực sự cảm thương cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại.”

Một cô gái tên là Elena cảm động trước một bức tranh vẽ một cô bé đứng một mình trước cửa nhà vì cha mẹ em đã bị bắt đi trong cuộc bức hại. “Nỗi buồn trong đôi mắt cô bé đã nói cho chúng ta tất cả”, Elena nói. “Tôi có thể tưởng tượng được em đã phải chịu đựng nhiều như thế nào trước đó và bao nhiêu nghịch cảnh mà em phải đối mặt.”

Nastya và Maksim, hai sinh viên đại học, cho biết, các tác phẩm nghệ thuật thật siêu thường. “Từ đó, chúng tôi có thể biết được thực trạng ở Trung Quốc, các học viên ở đó bị ngược đãi như thế nào”, Nastya giải thích. Vì một số họa sỹ đã trực tiếp trải qua cuộc bức hại, các bức tranh của họ có thể thể hiện các bi kịch một cách sống động và chính xác.”

4a386cb8dd9ebac0cf99e1163c188496.jpg

Ông Vladimir hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt

Ông Vladimir, người đã viết các bài báo lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội thật ám ảnh và chấn động.

b20df612ec42237b512d6849cada3ec3.jpg

Bà Tatiyana mong muốn được học các bài công pháp Pháp Luân Công

Bà Tatiyana, một người đã nghỉ hưu, cho biết bà muốn thử học các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi nghĩ pháp môn này sẽ cải thiện sức khỏe của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/17/380499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174706.html

Đăng ngày 23-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share