Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 2-1-2019] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại Nhà hát Pallas ở Athen, Hy Lạp, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018. Nhà hát Pallas tọa lạc trên một trong những khu phố danh tiếng nhất của thành phố, gần Tòa nhà Quốc hội Hy Lạp. Buổi triển lãm thu hút nhiều khách tham quan và được báo chí đưa tin.

88f88863c07864df153d7ad945e9a02a.jpg

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tại Athen

Tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Thần

Ông Angelos Panayiotou, một trong những nghệ sỹ nổi tiếng hàng đầu ở Hy Lạp, tham dự lễ khai mạc của triển lãm. Ông ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật và cho hay ông hy vọng người dân có thể xem chúng bởi vì chúng cho thấy giá trị của cuộc sống, và vô cùng quan trọng. Ông cảm thấy các tác phẩm có giá trị thể hiện tính nghệ thuật đỉnh cao và buổi trưng bày rất có ý nghĩa.

Ông Panayiotou nhận xét: “Những tác phẩm được tạo ra từ sâu thẳm tâm hồn của các nghệ sỹ. Làm sao chúng có thể không động đến trái tim người xem?” Ông ấn tượng nhất với sự tĩnh tại tỏa ra từ các bức tranh.

21527c90729a32ef6333227acd65a923.jpg

Ông Dimitris Varvaresos, một nghệ sỹ Hy Lạp nổi tiếng khác, nói rằng ông cảm thấy các nghệ sỹ được truyền cảm hứng từ các vị Thần.

Báo chí đưa tin

Một số phương tiện truyền thông, bao gồm Kathimerini, Athinorama và Zoogla, đã đưa tin về cuộc triển lãm. Tin tức về cuộc triển lãm còn được thông báo trên mạng thông qua các blog, trang web nghệ thuật, và phương tiện truyền thông.

Một trang mạng về phong cách sống, fayscontrol.gr, viết rằng: “Sau khi đã đi vòng quanh hơn hai trăm thành phố trên khắp thế giới, một sự kiện nghệ thuật đáng chú ý sẽ có mặt tại Nhà hát Pallas từ ngày 15 đến 22 tháng 12. Cuộc triển lãm này do Luxury Concierge và Hiệp hội Pháp Luân Công Hy Lạp tổ chức.”

“Trong số các vị khách đặc biệt có ông Angel, một họa sỹ nổi tiếng, đã tham dự buổi khai mạc. Ông ca ngợi các tác phẩm và nói rằng chúng đã khiến trái tim ông rung động, bởi vì chúng được tạo ra bởi tình yêu sâu đậm.”

Một bài báo được đăng trên trang elculture.gr có tựa đề “‘Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn’: Bản tường trình về nạn vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc” viết: “Các nghệ sỹ là học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), những người thực hành một môn tu luyện cổ xưa để tu luyện tâm trí và thân thể.”

“Pháp Luân Công được giới thiệu vào năm 1992, và có trên 70 triệu người bước vào tu luyện môn này. Với nhiều người thực hành Chân, Thiện, Nhẫn, ba nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công, xã hội Trung Quốc đã trở nên tốt hơn.”

“Tuy nhiên, vào năm 1999, để chấm dứt sự phổ truyền nhanh chóng của môn tu luyện này, chính quyền Trung quốc bắt đầu đàn áp các học viên. Tất cả các tác phẩm được lấy cảm hứng từ trải nghiệm thực tế của nhiều người, và thậm chí tác phẩm “tàn ác” nhất trong số đó tỏa ra năng lượng, sự tinh tế, tâm linh và các cảm xúc hiếm thấy.”

“Các tác phẩm này theo phong cách Phục Hưng, trong khi nghệ thuật đỉnh cao và chủ đề của chúng phản ánh giá trị đạo đức của các nghệ sỹ và vẻ đẹp nội tâm của người tu luyện.”

Các tác phẩm truyền cảm hứng cho người tham dự triển lãm

57574f5ccd5dd08f86c79d6a2de9a960.jpg

Một người tham dự triển lãm ca ngợi các tác phẩm

Sau khi nghe đến cuộc triển lãm qua phương tiện truyền thông, nhiều người đã đến để ngắm các tác phẩm. Những người khác dành thời gian để tham quan triển lãm khi họ đến nhà hát. Họ tìm hiểu các tác phẩm, đọc các ghi chú, và lắng nghe giới thiệu khái quát về bối cảnh của từng bức tranh. Cuộc triển lãm khiến nhiều người đặt các câu hỏi về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, cũng như suy ngẫm về bản thân.

Một người phụ nữ viết: “Cảm ơn các bạn vì đã hướng dẫn tôi trong suốt buổi triển lãm! Mặc dù đây là một vấn đề gây sốc, tôi đã được truyền cảm hứng và cảm thấy an lành sau khi xem các tác phẩm.”

Một bác sỹ viết: “Chúng ta cần nói chuyện với các chính trị gia và giới truyền thông để ngăn chặn cuộc bức hại và tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công. Cần nhiều người hơn nữa biết về điều này.”

Một số người đã lấy thông tin vì muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, và họ nói rằng họ sẽ kể cho những người khác biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/2/379936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/5/174524.html

Đăng ngày 10-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share