Bài viết của một học viên tại Iran

[MINH HUỆ 03-12-2018] Gần đây tôi nhận thấy nhiều học viên trong khu vực của chúng tôi không tinh tấn học Pháp và luyện công. Thay vào đó họ bận rộn với công việc thường ngày, những việc người thường.

Họ có thể không nhận ra rằng họ đang bị ảnh hưởng bởi những quan niệm con người và có thể xem xét việc tu luyện của họ bằng các tiêu chuẩn của con người, chứ không hoàn toàn hiểu được tu luyện Đại Pháp là thần thánh và ngay chính.

Một học viên Hàn Quốc là một giáo viên gần đây đã viết một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ rằng khi anh ấy học Pháp thường xuyên, các học sinh của anh ấy chăm chỉ học hành mà không cần phải nhắc nhở. Khi anh ấy không học Pháp thường xuyên, các học sinh của anh ấy chểnh mảng việc học hành và làm bài tập.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị đệ tử cần nhớ kỹ, Đại Pháp viên dung chư vị và chư vị cũng viên dung Đại Pháp.” (Tinh tấn yếu chỉ – Pháp chính nhân tâm)

Tôi hy vọng rằng các đồng tu sẽ tinh tấn hơn nữa trong việc học Pháp và do đó cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173494.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share