Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2018] Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Phòng Công an huyện Dịch Nam, tỉnh Sơn Đông, đã phát động một chiến dịch chống các băng nhóm ở thị trấn Dĩ Văn. Tuy nhiên, thay vì tấn công các băng nhóm, cảnh sát lại bắt giữ hai học viên Pháp Luân Công là ông Tổ Bồi Dũng và bà Lý Trường Phương.

Cả hai học viên này hiện đang bị tạm giam. Cha mẹ ông Tổ cũng bị sách nhiễu và nhà ông thì bị lục soát.

Phòng Công an đầu tiên lên kế hoạch bắt giữ tất cả các học viên ở trong thị trấn, nhưng hầu hết các học viên đều không ở nhà vào thời gian đó.

Chồng của một học viên, bà Chí Phú Cần, đã buộc phải gọi bà hơn 30 lần để giục bà trở về nhà. Hai người không phải là học viên cũng bị bắt khi cảnh sát tìm thấy một số tiền giấy có thông tin về Pháp Luân Công ở nhà họ. Năm học viên buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Dĩ Văn bị bắt.

Cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa và Đồn Cảnh sát Dĩ Văn đã đến thị trấn vào ngày 28 tháng 8 để bắt bốn học viên. Ông và bà Tùy Thư Xương đã bị tạm giam 15 ngày trước khi được thả. Một đôi vợ chồng khác là ông Lưu Ái Huân và bà Vương Hi Lan đã bị giam 35 ngày mặc dù ông Lưu đã không đạt kết quả khám sức khỏe đầu vào. Việc bắt giữ ông Lưu và bà Vương đã được phê chuẩn từ hôm đó.

Lý do bắt giữ liên quan đến cái chết của học viên Hình Hi Mai, người đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2017 và bị bức hại đến chết 13 ngày sau đó, ngày 20 tháng 11. Cảnh sát đã nghi ngờ rằng các học viên ở thị trấn Dĩ Văn đã hỗ trợ khi gia đình bà Hình kiện Phòng Công an vì gây ra cái chết của bà nên họ mới nhắm vào thị trấn này trong chiến dịch đàn áp này.

Bà Hình, 66 tuổi, bị bắt tại một hội chợ ở địa phương sau khi bị báo với cảnh sát vì phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai ngày sau đó, gia đình bà mới được hay biết về việc bà bị bắt giam, khi một số cảnh sát, gồm cả cảnh sát trưởng, đột nhiên xuất hiện và yêu cầu gia đình trả 410 Nhân dân tệ tiền khám sức khỏe của bà và 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại cho bà.

Khi gia đình bà từ chối trả tiền, cảnh sát đã đưa họ đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố Lâm Nghi để họ thấy bà Hình đang được hồi sức. Bà đã bị liệt nửa người, bụng bị trướng lên. Khi gia đình bà hỏi điều gì đã xảy ra, bà nói không được mạch lạc mà chỉ trả nói: “Họ đang làm tôi đau”. Thấy vậy, cảnh sát bèn đưa lại cho gia đình bà 3.000 Nhân dân tệ rồi nhanh chóng rời đi.

9cd7a33f048bd862fcab25af9ff7e186.jpg

Ảnh bà Hình đang được hồi sức trong bệnh viện

Bà Hình đã từ trần vào ngày 20 tháng 11. Bà được chẩn đoán là bị đột quỵ và viêm phổi, nhưng bà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày bà bị bắt. Sau đó, cảnh sát đã tịch thu hồ sơ y tế của bà và ra lệnh cho chính quyền xã đưa cho gia đình bà 25.000 Nhân dân tệ tiền bồi thường.

Khi con gái bà Hình đến đồn cảnh sát để đề nghị họ giải thích về cái chết của mẹ mình, cảnh sát đã hứa bồi thường cho gia đình. Tuy nhiên, lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện và cảnh sát trưởng đã bị thuyên chuyển kể từ đó.

Để tìm kiếm công lý cho bà Hình, gia đình bà đã kiện Phòng Công an, nhưng không nhận được phản hồi nào cho đến khi tổ thanh tra từ chính quyền trung ương được cử đến huyện Dịch Nam vào tháng 6 năm 2018.

Phòng Công an sợ gia đình bà Hình sẽ kiện lên tổ thanh tra này nên đành hứa bồi thường cho gia đình bất cứ số tiền nào mà họ yêu cầu, và cũng hứa cấp một khoản trợ cấp cho chồng bà Hình nếu gia đình đồng ý không khiếu kiện. Họ còn dọa bắt giữ người trong gia đình bà Hình và đuổi việc bạn bè và người thân của gia đình làm việc trong chính quyền nếu họ lại đi khiếu kiện.

Trước khi bà Hình qua đời, bà và chồng bà là ông Lý Thành Cơ đã bị bắt nhiều lần vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công; bà Hình cũng đã bị đưa đến trại lao động hai lần – một lần vào năm 2007 và lần nữa vào năm 2010.

Thông tin liên hệ của những người tham gia vào việc bức hại này:

  • Lưu Tinh, bí thư đảng ủy Phòng Công an Dịch Nam: +86-139-05397663
  • Trịnh Chí Kiệt, Phó trưởng Phòng Công an Dịch Nam: +86-136-08901119
  • Hồ Pháp Cường, Phòng An ninh Nội địa: +86-135-73991801, +86-135-73982901
  • Thông tin liên hệ của những người khác tham gia bức hại có trong bài gốc tiếng Trung.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/7/173545.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share