Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2018] Khi bà Đào Tịch Trân, một cư dân ngoài 60 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, được trả tự do vào ngày 14 tháng 11, bà trông hốc hác, răng bị rụng, suy nghĩ chậm chạp, và đi lại vô cùng khó khăn – bà gần như trở thành một người hoàn toàn khác với trước khi bị tạm giam.

Bà Đào đã bị giam hơn bốn năm, trong hai tháng cuối cùng ở trại tẩy não, Trung tâm Giáo dục Luật pháp Hồ Bắc, bà hay bị đánh, cho uống thuốc ngủ, và cấm ngủ.

Nhưng sau khi bà Đào được tự do, các viên chức vẫn không dừng lại. Họ lệnh cho con trai bà canh chừng bà ở nhà và không cho bà ra khỏi nhà.

Tất cả những ngược đãi trong lúc giam cầm và thường xuyên sách nhiễu ngay tại nhà của các viên chức là để buộc bà Đào phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Đây là môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân- Thiện – Nhẫn”, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bắt giữ và ngụy tạo

Ngày 8 tháng 8 năm 2014, bà Đào bị bắt tại nhà và chuyển thẳng tới Trung tâm Giáo dục Luật pháp Hồ Bắc, ở đó, hai người được cử để giám sát bà và đập đầu bà vào tường. Vì bà từ chối nhượng bộ, các viên chức đã chuyển bà tới Trại tạm giam Hàm Ninh sau đó 37 ngày.

Ngày 12 tháng 11 năm 2014, công an thành phố Tửu Tuyền chuyển hồ sơ của bà thành giam giữ hình sự. Nhưng những lần buộc tội bà Đào của cảnh sát đều bị văn phòng Viện kiểm sát Quận Hàm An trả lại vì “thiếu chứng cứ”. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương, Lưu Ninh, và trưởng Phòng 610 là Diêu Hùng đã cố đưa một số học viên làm chứng chống lại bà Đào nhưng không thành công.

Đột ngột tuyên án và bác bỏ kháng cáo

Sau đó một năm, Toà án Hàm An tổ chức một phiên xử vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, nhưng chỉ có con trai bà Đào và anh chị em chồng của bà được phép vào phòng xử. Sau khi bà Đào đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với bà, thẩm phán đã hoãn phiên xử.

Vụ việc trở nên im lìm cho đến khi một viên chức tòa án tới trại tạm giam vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 để thông báo cho bà Đào về việc bà bị kết án bốn năm tù. Ngay lập tức, Bà đã nộp đơn kháng cáo và hồ sơ của bà được chuyển tới Toà Trung cấp Hàm Ninh vào ngày 25 tháng 11.

Gia đình bà Đào không hề biết về bản án của bà đến khi họ tới phòng xử để hỏi về hồ sơ của bà vào ngày 14 tháng 11 năm 2016. Họ thuê một luật sư cho bà, nhưng cả thẩm phám Lưu Anh ở toà xử và Đổng Vỹ ở toà trung cấp đều từ chối tiếp chuyện họ. Sau đó, luật sư và gia đình bà được thông báo về việc toà giữ nguyên bản án ban đầu và chuyển bà Đào tới Nhà tù Nữ Vũ Hán vào ngày 27 tháng 12 năm 2016.

Bởi vì không gì có thể làm suy giảm đức tin của bà Đào vào Pháp Luân Công, chính quyền đã chuyển bà tới trại tẩy não vào ngày 14 tháng 9 năm 2018, hai tháng trước ngày thả bà. Lính canh ở trại thường trộn thức ăn của bà lẫn với một số loại thuốc không rõ nguồn gốc. Họ còn hay đánh bà và bắt bà phải thức hết ngày này qua ngày khác.

Hậu quả của việc bức hại

Bà Đào là nhân viên về hưu của Công ty Xây dựng Thành phố Hàm Ninh. Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà chữa khỏi nhiều bệnh như đau dạ dày, đau tim, mất ngủ và chóng mặt. Nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” còn cải thiện tính cách của bà, giúp bà trở nên hoà ái và ân cần hơn.

Tuy nhiên, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà bị giam giữ nhiều lần ở trại tẩy não và trại lao động cưỡng bức. Trong thời gian bị bức thực ở trại tạm giam Song Hạc Kiều vào năm 2001, một sỹ quan đã còng tay bà và đánh vào ngực bà khiến bà bị gãy xương sườn.

Bức hại kéo dài và bị tống tiền là một gánh nặng lớn đối với chồng bà Đào là ông Nhậm Khoách Quân. Ông còn bị chỗ làm việc gây áp lực phải từ bỏ tu luyện. Do đó, ông phải dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sức khỏe của ông suy giảm từng ngày cho đến khi qua đời vào năm 2007.

Báo cáo liên quan:

Các nhà chức trách xâm phạm quyền pháp lý của ba học viên ở tỉnh Hồ Bắc

Trưởng Phòng 610 cố thuyết phục các học viên Pháp Luân Công đưa ra bằng chứng giả

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

湖北省咸宁市陶席珍、徐长虹被秘密劫持入狱

数次被绑架-湖北咸宁市陶席珍被诬判四年


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377664.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173518.html

Đăng ngày 11-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share