Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2018] Hai cư dân ở Bảo Định bị kết án tù vào đầu tháng 11 năm 2018 chỉ vì họ phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Gia đình ông Triệu Lan Trì và gia đình bà Vương Ngạn đều nhận được bản án từ Toà án Quận Thanh Uyển vào tối ngày 7 tháng 11. Ông Triệu bị kết án 18 tháng tù và bà Vương bị kết án 14 tháng tù.

Luật sư của ông Triệu đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 19 tháng 11 sau khi gặp ông tại trại tạm giam.

Hai học viên Pháp Luân Công này đã bị giam hơn mười tháng từ khi họ bị bắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2018, sau khi bị giữ lại và báo với công an chỉ vì họ phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Quận Thanh Uyển đã phê chuẩn lệnh bắt vào ngày 9 tháng 2. Họ đã trì hoãn mọi nỗ lực của con gái ông Triệu và luật sư khi cả hai tìm cách trả tự do cho ông ở nhiều cơ quan khác nhau.

Một viên chức ở toà đã đe doạ gia đình ông Triệu rằng ông Triệu sẽ bị tuyên án nặng nếu gia đình không dừng việc thuê luật sư. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn thuê luật sư để tiếp tục đại diện và bảo vệ ông.

Tòa án Quận Thanh Uyển đã mở phiên xử hai học viên vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 tại một trường giáo dục pháp lý bên trong trại tạm giam Thành phố Bảo Định. Nhiều học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương cũng từng một hoặc hai lần bị xét xử tại trường giáo dục pháp lý này.

Nhiều công an mặc thường phục đứng bên ngoài trại tạm giam trong ngày xét xử để ngăn không cho các học viên Pháp Luân Công địa phương tham dự phiên tòa.

Ông Triệu và bà Vương bị buộc tội sử dụng “một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một thuật ngữ được chính quyền Cộng sản Trung Quốc định ra để tống giam các học viên Pháp Luân Công. Luật sư của ông Triệu đã bào chữa vô tội cho ông Triệu. Ông Triệu cũng tự bào chữa cho mình và lập luận rằng việc tu luyện Pháp Luân Công nằm trong quy định của hiến pháp và việc ông tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật nào.

Con gái của ông Triệu xác nhận rằng sức khỏe của cha cô được cải thiện sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô còn đề cập đến một thông báo từ Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, trong đó đã bãi bỏ lệnh cấmxuất bản sách về Pháp Luân Công vào năm 2011. Vì vậy, cô lập luận rằng cha cô không thể bị buộc tội vì có sách Pháp Luân Công và các ấn phẩm khác ở nhà. Cô yêu cầu cha mình được trắng án, nhưng chưa đầy bốn tháng sau đó cô đã thấy bản án của ông.

Báo cáo liên quan:

Hai người dân Hà Bắc đối mặt với việc bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công, luật sư yêu cầu hủy lệnh bắt giữ


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377582.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/6/173530.html

Đăng ngày 11-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share