Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2018] Mới đây, cô Vương Hải Yến, học viên Pháp Luân Công, đã bị Tòa án Quận Hải Cảng ở thành phố Tần Hoàng Đảo xét xử phi pháp vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Tòa án đã kết án cô Vương bốn năm ba tháng tù và phạt cô 3.000 tệ.

Bạn bè và gia đình cô Vương thay mặt cô nộp đơn kháng cáo.

Cô Vương bị Đồn Công an Đỗ Trang thuộc Phòng Công an Hải Cảng bắt giữ vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Công an đã lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in, và nhiều tài sản cá nhân khác. Cô bị giam tại Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo trong hơn một năm.

Gần đây, Viện kiểm sát Quận Hải Cảng đã chuyển hồ sơ của cô sang tòa án.

Người thân của cô Vương cũng bị Phòng Công an Quận Khai Phát và Hải Cảng bắt giữ nhiều lần. Anh trai cô là Vương Hải Phong bị kết án hai năm tù ở trại lao động cưỡng bức vào năm 2000, còn vợ anh, cô Lữ Thải Vân, bị giam 20 ngày. Cha mẹ cô Vương cũng buộc phải sống xa nhà để tránh bị cảnh sát sách nhiễu.

Những người được biết là bức hại cô Vương:

  • Trương Thục Hiệp (张淑侠), chủ toạ, Tòa Hình sự Số 1, Toà án Tần Hoàng Đảo: +86-335-3552221
  • Dương Toàn (杨旋), thư ký toà: +86-335-7512097
  • Dương Trường Điền (杨长田), cá nhân phụ trách hồ sơ của cô Vương, Viện Kiểm sát Quận Hải Cảng ở Tần Hoàng Đảo: +86-335-3552532
  • Trần Nguy (陈巍), công tố viên trưởng, Viện Kiểm sát Quận Hải Cảng ở Tần Hoàng Đảo: +86-335-3028179
  • Lưu Hiểu Quang (刘晓光), đội phó, Phòng Công an Quận Hải Cảng ở Tần Hoàng Đảo: +86-13383351199

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ ốm thập tử nhất sinh phải đứng xử án; thêm một gia đình bị phá vỡ vì cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/28/377746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173508.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share