Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2018] Ngày 31 tháng 10 năm 2018, một bà lão 65 tuổi ở huyện Tĩnh Vũ bị kết án ba năm tù chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trung thẩm Thành phố Bạch Sơn vào đầu tháng 11.

Ngày 1 tháng 11 năm 2017, bà Trần Thục Mai bị kết án một năm sau khi bị một công an mặc thường phục theo dõi và bắt giữ, chỉ vì bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công và máy tính của bà.

Ban đầu, trại tạm giam đã từ chối nhận bà Trần vì bà bị huyết áp cao bất thường, nhưng sau đó, vì áp lực của đội trưởng Đội An ninh Nội địa nên đã nhận bà. Vu Học Quân, người đã để lại số điện thoại cho nhân viên ở trại tạm giam và nói họ liên hệ với ông ta nếu có điều gì xảy ra với bà Trần.

Công an đã giam bà ở trại tạm giam hình sự vào ngày 15 tháng 11, sau khi hết thời hạn giam 15 ngày. Viện kiểm sát Huyện Tĩnh Vũ đã phê chuẩn lệnh bắt bà vào ngày 1 tháng 12 nhưng lại không thông báo cho bà và gia đình. Ngày 8 tháng 12, luật sư của bà tới viện kiểm sát. Khi đó, ông mới biết lệnh bắt thân chủ của ông đã được công bố.

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, công an đã nộp hồ sơ của bà Trần lên viện kiểm sát. Ngày 8 tháng 2, hồ sơ này lại được chuyển tiếp tới Toà án Huyện Tĩnh Vũ.

Toà án đã trả hồ sơ về viện kiểm sát vào tháng 5 để yêu cầu thêm bằng chứng, trước khi lên lịch xét xử vào tháng 10 để tống bà vào tù.

Báo cáo liên quan:

Bà Trần Thục Mai học viên cao tuổi ở tỉnh Cát Lâm lại bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/19/377354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173405.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share