[MINH HUỆ 08-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 13 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 6 học viên bị bắt giữ phi pháp.

08d6d094c9bcfce1ef79595acfe54904.jpg

1. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hứa bị bắt giữ
2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Bạch Nhã Bình bị bắt giữ chính thức
3. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Khải Nga bị bắt giữ
4. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Mã Quốc Bận bị bắt giữ
5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị kết án tù
6. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Huy Lệ bị bắt giữ
7. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Ái Hoa bị giam giữ
8. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Phan Ngọc Hà bị giam giữ
9. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Từ Nghĩa Tường và vợ bị giam giữ
10. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Linh vẫn đang bị giam giữ

1. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hứa bị bắt giữ

Bà Hứa (chưa rõ tên) bị bắt giữ vào chiều ngày 6 tháng 11 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện bà vẫn chưa trở về nhà.

2. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Bạch Nhã Bình bị bắt giữ chính thức

Bà Bạch Nhã Bình ở khu Bình Phòng bị người của Đội An ninh Nội địa Khu Bình Phòng và Đồn Công an Bảo Quốc bắt giữ vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Cảnh sát lục soát nhà bà và giam bà trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sau đó bà bị bắt giữ chính thức. Bà bị phát triển bệnh tim, và sức khỏe suy nhược nghiêm trọng bởi bị ngược đãi trong trại tạm giam.

3. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Khải Nga bị bắt giữ

Bà Chu Khải Nga bị bắt ở gần cửa hầm chui của trục đường phía Tây Bắc Kinh vào sáng ngày 3 tháng 11 năm 2018. Bà bị đưa tới đồn công an và ủy ban khu phố. Bà được trả tự do vào buổi tối cùng ngày. Công an lấy đi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và sổ hộ khẩu của gia đình bà.

4. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Mã Quốc Bân bị bắt giữ

Ông Mã Quốc Bân, 49 tuổi, ở huyện La Bắc, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ ở thành phố Đan Sơn, tỉnh Chiết Giang vào ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Tham gia bức hại ông Mã:
Phân cục Công an Khu Định Hải, thành phố Đan Sơn: +86-13857215139

5. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị kết án tù

Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu Phát triển Đại Liên và Đội An ninh Nội địa đã phối hợp một chiến dịch và bắt giữ 19 học viên vào ngày 8 tháng 10 năm 2017.

Trong đó, chín học viên đã bị kết án tù, bao gồm:

Bà Chu Hải Yến, 51 tuổi, bị kết án tám năm.
Bà Giả Tú Xuân, 41 tuổi, bị kết án hai năm.
Bà Thì Ninh Dao, 39 tuổi, bị kết án năm năm.
Bà Phương Phương, 55 tuổi, bị kết án ba năm rưỡi.
Bà Lâm Cảnh Bình, 46 tuổi, bị kết án bốn năm.
Bà Hồ Chí Cầm, 58 tuổi, bị kết án bảy năm rưỡi.
Bà Lai Quế Phương, 42 tuổi, bị kết án bảy năm.
Bà Tào Nga, 55 tuổi, bị kết án ba năm rưỡi.
Ông Hác Phúc Khuê, 81 tuổi, bị kết án ba năm.

Hiện tại, bà Chu Hải Yến và bà Hồ Chí Cầm đang ở trong trại tạm giam, bảy học viên còn lại đã bị đưa tới nhà tù.

6. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Huy Lệ bị bắt giữ

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, bà Khúc Huy Lệ ở thành phố Bình Độ bị chặn tại lối vào đường cao tốc Giao Châu. Bà bị khám người và bắt giữ.

7. [Thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Ái Hoa bị giam giữ

Ngày 4 tháng 11 năm 2018, người của Đồn Công an Thị trấn Tam Thiêu bắt giữ bà Chu Ái Hoa và bà Đàm Hiến Cúc ở huyện Tĩnh Châu khi hai bà đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở thị trấn Tam Thiêu. Cả hai bị đưa đến Cục Công an Huyện Tĩnh Châu.

Bà Chu đã bị đưa tới trại tạm giam huyện và trở về nhà vào ngày 7 tháng 11.

8. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Phan Ngọc Hà bị giam giữ

Bà Phan Ngọc Hà ở khu Đại Hán bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 11 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Nam Kinh.

9. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Từ Nghĩa Tường và vợ bị giam giữ

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Chu Tân Xuân, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Giang Sơn dẫn theo một toán công an đến bắt giữ ông Từ Nghĩa Tường và vợ ở huyện Quang Sơn. Vợ chồng ông Từ bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Quang Sơn. Ông Từ bị chuyển tới trại tạm giam huyện, còn vợ ông đã được trả tự do vào ngày 30 tháng 10.

10. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Linh vẫn đang bị giam giữ

Bà Vương Linh ở thành phố Hải Dương bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Yên Đài sau khi bị giam giữ 15 ngày.

Các bên tham gia bức hại bà Vương:
Vương Hồng Trí (王洪智), đồn trưởng, Đồn Công an Phương Viên: +86-18815351545, +86-13705153789
Kỷ Minh Hòa (纪明和), chính trị viên: +86-18815351556, +86-5352736287, +86-18660075931
Miêu Hướng Vinh (苗向荣), đồn phó: +86-18815351557, +86-18660075578
Vương Anh Kiệt (王英杰), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18815351086, +86-13965872333
Vu Chánh Cao (于正高), chính trị viên: +86-18815351087, +86-13465583398
Thời Bảo Đào (时保涛), đội phó: +86-18815351088, +86-18660075878


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/376834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173361.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share