[MINH HUỆ 09-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc các huyện thị ở6 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 5 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 16 học viên bị bắt giữ phi pháp.

53b5dc42571f9d3f5bde1500c65c1c25.jpg

1. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Phùng Uẩn Thanh bị kết án tù
2. [Thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Minh Tiêu và vợ bị bắt giữ
3. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tố Quyên bị giam giữ
4. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Ông Hứa Mộc Quần đối diện với phiên tòa phi pháp
5. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Ông Lưu Phượng Lâm bị nhốt trong phòng điều dưỡng
6. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Văn Hoàn và bà Thôi Kim Hương bị giam giữ
7. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Hưng Diễm và bà Mã Tố Viện bị kết án tù
8. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương bị bắt giữ
9. [Bắc Kinh] Ông Ngụy Quốc bị giam giữ

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hứa và bà Lưu bị bắt giữ
11. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Kiến Minh bị bắt giữ
12. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Hoàng Nhược Hải và bà La Ứng Phương bị bắt giữ
13. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Tú Trân bị bắt giữ

1. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Phùng Uẩn Thanh bị kết án tù

Bà Phùng Uẩn Thanh bị công an Vũ Hán bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Vũ Hán.

Tháng 7 năm 2018, bà Phùng bị Tòa án Khu Hán Dương kết án 7,5 năm tù. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Vũ Hán.

Các bên tham gia bức hại bà Phùng:
Trần Sỹ Quốc (陈仕国), Đội An ninh Nội địa Thành phố Vũ Hán: +86-27-87403060
Thôi Chính Quân (崔正军), trưởng phòng, Phòng 610 Thành phố Vũ Hán: +86-27-82402467, +86-27-85311811
Ân Ngọc Mai (殷玉梅), bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-27-85481689
Trương Văn Hoa (张文华), giám đốc, trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán: +86-13871031338
Tòa án Khu Hán Dương: +86-27-84586577, +86-27-84586511
Viện Kiểm sát Khu Hán Dương: +86-27-84862000
Lý (李), công tố viên phụ trách vụ án: +86-27-84885014

2. [Thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Minh Tiêu và vợ bị bắt giữ

Ông Trương Minh Tiêu và vợ bị bắt giữ tại khu chung cư Nghiêm Gia Cương ở khu Đạo Lý vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

3. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tố Quyên bị giam giữ

Bà Lưu Tố Quyên ở khu Bạch Tháp bị Phân cục Công an Bạch Tháp và Đồn Công an Bắc Môn bắt giữ vào sáng ngày 26 tháng 10 năm 2018. Hai chị gái của bà cũng bị bắt giữ nhưng đã được thả ra trong ngày.

Bà Lưu hiện vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam Liêu Dương.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu:
Phân cục Công an Khu Bạch Tháp: +86-419-2124784
Phùng Quốc Khánh (冯国庆), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-419-2251931
Mã Văn Bác (马文博), cảnh sát phụ trách vụ án, Đội An ninh Nội địa: +86-18241958569
Đồn Công an Bắc Môn: +86-419—3223430

4. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Ông Hứa Mộc Quần đối diện với phiên tòa phi pháp

Ông Hứa Mộc Quần, một giáo viên của Trường Trung học Liên Đông, khu Trừng Hải, bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Tòa án Khu Trừng Hải dựa kiến sẽ đưa ra ông ra xét xử vào ngày 15 tháng 11.

Các bên tham gia bức hại ông Hứa:
Lưu Vĩnh Minh (刘永铭), bí thư đảng, khu Trừng Hải: +86-754-85879231, +86-754-85877044, +86-754-85853983
Ngô Khải Hoàng (吴启煌), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Sán Đầu: +86-754-88844353, +86-13322730716, +86-13809650716
Lưu Kế Thanh (刘继青), viện trưởng, Tòa án Khu Trừng Hải: +86-754-86985001, +86-754-88946789, +86-13889962233
Trần Thiểu Hùng (陈少雄), phó viện trưởng: +86-754-86985010, +86-754-88830463, +86-13902735950
Trần Nhược Vĩ (陈若玮), phó viện trưởng: +86-754-86985007, +86-754-85830800, +86-13902702800
Hứa Lập Anh (许立英), thẩm phán chủ tọa: +86-754-86985016, +86-754-86399418, +86-13360813526

5. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà bắc] Ông Lưu Phượng Lâm bị nhốt trong phòng điều dưỡng

Ông Lưu Phượng Lâm, 78 tuổi, cư dân của Viện Dưỡng lão Huyện Phụ Thành, cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho viện trưởng mới Nghê Chí Cương. Tuy nhiên, Nghê không những không nghe mà còn nhốt phi pháp ông Lưu trong phòng.

Các sách Đại Pháp của ông Lưu bị lấy đi và ông không được phép học Pháp và luyện công.

Khi họ hàng của ông Lưu tới thăm ông, họ không được phép vào trong.

Các bên tham gia bức hại ông Lưu:
Nghê Chí Cương (倪志刚), viện trưởng, Viện Dưỡng lão Huyện Phú Thành: +86-15350810993
Đỗ Hồng (杜红), trưởng phòng, Phòng 610 Phú Thành: +86-3184726599

6. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Văn Hoàn và bà Thôi Kim Hương bị giam giữ

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, bà Lưu Văn Hoàn và bà Thôi Kim Hương bị người của Cục Công an Thành phố Lăng Hải và Đồn Công an Thị trấn Dư Tích bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở thôn Tang Đông, Dư Tích. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Lưu và bà Thôi bị giam giữ trong trại tạm giam Cẩm Châu 10 ngày.

7. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Hưng Diễm và bà Mã Tố Viện bị kết án tù

Bà Lưu Hưng Diễm và bà Mã Tố Viện ở khu Lão Biên bị Phân cục Công an Khu Lão Biên, Đội Đặc cảnh, và Đồn Công an Lão Biên bắt giữ vào tối ngày 2 tháng 5 năm 2018. Bà Mã bị lên cơn đau tim trong khi kiểm tra sức khỏe và đã được trả tự do vào ngày hôm sau.

Cả hai học viên gần đây đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Lão Biên. Bà Lưu bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Bà Mã bị kết án ba năm tù, và thụ án ở ngoài nhà tù vì sức khỏe kém.

8. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương bị bắt giữ

Bà Vương (chưa rõ tên) ở khu Tuyên hóa bị Mạnh Cẩm Phong và các nhân viên khác của Đồn Công an Nam Quan bắt giữ vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2018.

Tham gia bức hại bà Vương:
Chu Nghĩa (朱义), đồn trưởng, Đồn Công an Nam Quan: +86-313-3049159

9. [Bắc Kinh] Ông Ngụy Quốc bị giam giữ

Ông Ngụy Quốc, 45 tuổi, bị Đồn Công an Dương Phường Điếm bắt giữ khi đang dán tài liệu Pháp Luân Công ở gần khu phố Dương Phường Điếm thuộc khu Hải Điến vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2018. Công an lấy đi hai máy tính, hai máy in, một điện thoại di động, và các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Ngụy đã bị đưa tới trại tạm giam Tô Gia Đà vào ngày 2 tháng 11.

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hứa và bà Lưu bị bắt giữ

Bà Hứa và bà Lưu (đều chưa rõ tên) bị bắt giữ vào chiều ngày 6 tháng 11 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của họ.

11. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Kiến Minh bị bắt giữ

Ông Ngô Kiến Minh, người tỉnh Hồ Nam, công tác tại Ga tốc hành Thuận Phong ở gần đường Quang Tháp, thành phố Quảng Châu. Ông bị bắt vào chiều ngày 8 tháng 11 năm 2018, và kể từ đó vẫn chưa có tin tức gì về ông.

12. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Hoàng Nhược Hải và bà La Ứng Phương bị bắt giữ

Ông Hoàng Nhược Hải và bà La Ứng Phương ở thị trấn Quân Lạc bị công an mặc thường phục bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 10 năm 2018. Công an đã đưa họ tới Đồn Công an Phồn Giang, thành phố Bành Châu và thẩm vấn họ.

Hiện cả hai đã trở về nhà.

13. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trần Tú Trân bị bắt giữ

Bà Trần Tú Trân ở khu Di Lăng bị công an địa phương và Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 29 tháng 10 năm 2018. Công an tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu chân tướng của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/376907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173385.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share