Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2018] Gần đây, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án bảy năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Đức Khoan bị bắt vào ngày 30 tháng 4 năm 2018. Công an đột nhập vào nhà ông, lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và 95.000 nhân dân tệ của ông. Ngày hôm sau, ông bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Giao Hà.

Một giờ sau vụ bắt giữ này, một học viên Pháp Luân Công khác, bà Lưu Lệ, cũng bị bắt khi đang tới thăm ông Lý. Bà bị giam 37 ngày, và hiện bà đã được trả tự do.

Công an không hề thông báo tới gia đình ông Lý về sự vụ. Người nhà chỉ biết ông bị bắt giữ khi họ trình báo công an về việc ông bị mất tích.

Ngày 6 tháng 6, Viện kiểm sát đã phê chuẩn phi pháp việc bắt giữ ông Lý và đưa ông ra xét xử vào ngày 7 tháng 9.

Trước ngày diễn ra phiên tòa, trại tạm giam không cho phép luật sư của ông Lý gặp mặt ông. Trại tạm giam gây khó dễ yêu cầu luật sư phải cung cấp giấy chứng nhận của Phòng 610 rằng bản thân luật sư không tu luyện Pháp Luân Công.

Con gái, em gái và em rể ông đã tới tòa án để tham dự phiên xét xử nhưng không được phép vào bên trong phòng xử án. Hiện vẫn chưa rõ liệu thẩm phán có cho phép luật sư của ông Lý tham dự phiên tòa để biện hộ cho thân chủ của mình hay không.

Gần đây, gia đình ông Lý đã nhận được thông báo về bản án, nhưng hiện vẫn chưa rõ là ông đã bị đưa đến nhà tù hay chưa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173371.html

Đăng ngày 29-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share