[MINH HUỆ 30-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 17 thành phố hoặc các huyện thị ở 12 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 24 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 6 học viên bị bắt giữ phi pháp.

a819909681e3268f1783b5de85af305d.jpg

1 [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Trần Tiểu Yến bị kết án tù
2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Phùng Cương đã bị bức hại đến chết trong trại giam
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Mười học viên bị giam giữ
4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị kết án tù
5. [Thiên Tân] Bà Đậu Ngọc Phân bị giam giữ
6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ông Thân Lợi Thanh bị kết án tù
7. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Kỷ Tú Linh bị giam giữ
8. [Thành phố Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông] Bà Tô Khánh Anh bị bắt giữ
9. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Ôn Xuân Hà bị bỏ tù
10. [Huyện Bác Ái, tỉnh Hà Nam] Bà Trương Mang bị giam giữ
11. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Phó giáo sư về hưu bị bỏ tù
12. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Bà Trương Mỹ Anh bị bỏ tù
13. [Huyện Tân Xuyên, tỉnh Vân Nam] Bà Vương Thuận Tiên bị kết án tù
14. [Trùng Khánh] Ông Yên Thuận Tài bị giam giữ
15. [Bắc Kinh] Ông Tô Thanh Hoa bị giam giữ
16. [Thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Lưu Vĩnh Thành và vợ bà Vương Huệ Thao bị giam giữ
17. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Hoa bị bỏ tù
18. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Thục Vân bị giam giữ

1 [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Trần Tiểu Yến bị kết án tù

Bà Trần Tiểu Yến bị người của Đồn Công an Liên Đường, khu La Hồ bắt giữ tại nhà vào ngày 7 tháng 10 năm 2017. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam La Hồ, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Diêm Điền. Tòa án Khu Diêm Điền đã kết án bà một năm rưỡi tù giam vào ngày 3 tháng 3 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Trần:
Tòa án Khu Diêm Điền: +86-755-25228778, +86-755-25228662, +86-755-25228750
Trịnh Xuân Hoa (郑春华), Đồng Vũ (童武), Vương Huệ Dịch (王惠奕), và Vương Hân Mỹ (王欣美), phó viện trưởng, Tòa án Khu Diêm Điền: +86-755-25228787
Văn phòng Thẩm phán: +86-755-25228662

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Phùng Cương đã bị bức hại đến chết trong trại giam

Ông Phùng Cương, nguyên giáo viên của trường Đại học Hải dương Đại Liên, bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 7 năm 2009. Ông bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia, và ông đã qua đời trong trại tạm giam vào ngày 14 tháng 8 năm 2009. Tuy nhiên, cách đây một tháng, gia đình ông Phùng mới hay tin về cái chết của ông.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Mười học viên bị giam giữ

Bà Vương Hồng Na, ông Vương Ân Quốc, bà Chu Tú Chi, ông Triệu Húc, bà Vương Tú Anh, Ngô Nhã Nam, và bà Đào Tú Quyên bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Họ bị giam trong trại tạm giam Vi Tử Câu 15 ngày.

Ngày 27 tháng 10, bà Đào được thả ra, các học viên còn lại bị công an chuyển đi nơi khác mà gia đình họ không hề hay biết.

Bà Vương Hồng Na, bà Chu, và ông Vương bị công an của Đội An ninh Nội địa khu nhà máy ô tô đưa đi.

Bà Vương Tú Anh bị công an của Đồn Công an đường Phổ Đông, thuộc khu Phát triển Kinh tế đưa tới trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Bà Ngô bị công an của Đồn Công an đường Phổ Đông, thuộc khu Phát triển Kinh tế đưa tới trại tạm giam Số 4 Thành phố Trương Xuân.

Bà Triệu bị người của Đồn Công an Minh Châu, khu Nam Quan chuyển tới trại tạm giam Số 4.

Ngoài ra, còn có ba học viên khác bị bắt giữ, bao gồm:

Ông Triệu Hiểu Đông bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 10 năm 2018, và bị giam trong trại tạm giam Vi Tử Câu.

Ông Trịnh Vĩ Đông bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 10 năm 2018.

Ông Sử Hưng Gia bị bắt giữ tại vườn hoa Phú Hào, khu Triều Dương, vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Hiện ông đang bị giam giữ trong trại tạm giam Số 2.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị kết án tù

Bà Tào Nga, bà Thì Ninh Dao, và bà Lai Quế Phương ở Khu Phát triển bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2017. Sau đó, họ bị Tòa án Khu Phát triển kết án. Bà Tào bị kết án 3,5 năm tù và bị đưa tới thụ án tại Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Bà Thì bị kết án năm năm, và bà Lai bị kết án bảy năm tù.

5. [Thiên Tân] Bà Đậu Ngọc Phân bị giam giữ

Bà Đậu Ngọc Phân ở khu Đông Lệ bị Đội An ninh Nội địa Khu Hà Tây và Đồn Công an Đông Hải bắt giữ vào chiều ngày 26 tháng 10 năm 2018. Sau đó, khoảng 11 giờ tối, công an đưa bà về nhà, lục soát nhà bà. Có thể bà đã bị đưa tới Tại tạm giam Khu Hà Tây.

6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ông Thân Lợi Thanh bị kết án tù

Gần đây, Tòa án Khu Tuyên Hóa đã kết án ông Thân Lợi Thanh, cư dân khu Tuyên Hóa một năm tù giam. Hiện ông đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trương Gia Khẩu.

Ông Thân bị người của Đồn Công an Nam Quan, khu Tuyên Hóa bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 3 năm 2018. Ông bị tòa án xét xử vào ngày 1 tháng 8 và ngày 8 tháng 8 năm 2018.

7. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Kỷ Tú Linh bị giam giữ

Bà Kỷ Tú Linh bị người của Đồn Công an Biên Phòng bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại khu chợ nông sản Phượng Thành vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Bà bị giam giữ năm ngày và đã được trả tự do vào ngày 27 tháng 10 năm 2018.

8. [Thành phố Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông] Bà Tô Khánh Anh bị bắt giữ

Bà Tô Khánh Anh bị bắt giữ ở khu Văn Đăng, thành phố Uy Hải, vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Công an đã lục soát nhà bà.

9. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Ôn Xuân Hà bị bỏ tù

Bà Ôn Xuân Hà ở thôn Triệu Gia Nhai, khu Vị Tân, bị người của Phân cục Công an Vị Tân và Đồn Công an đường Khương Đàm bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 năm 2017, và bị giam giữ trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê.

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Tòa án Khu Vị Tân đã kết án bà Ôn một năm rưỡi tù giam. Bà đã bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Thiểm Tây vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Tham gia bức hại bà Ôn:
Nhà tù nữ Thiểm Tây: +86-29-86246945

10. [Huyện Bác Ái, tỉnh Hà Nam] Ông Trương Mang bị giam giữ

Bảy cảnh sát mặc thường phục, trong đó có Tất Lỗi của Cục Công an Huyện Bác Ái, đã bắt giữ ông Trương Mang vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018. Ngày hôm sau, ông bị đưa tới trại tạm giam Tiêu Tác.

Ông Trương đã vài lần bị bắt và giam giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Nhà của ông bị lục soát vài lần. Ông từng bị giam trong trại tẩy não, từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng cộng bốn năm. Ông bị tra tấn ở trong trại lao động cưỡng bức và bị rụng rất nhiều tóc. Ông từng bị kết án bốn năm tù và thụ án trong Nhà tù Tân Hương, và ông mãn hạn tù vào năm 2016.

11. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Phó giáo sư về hưu bị bỏ tù

Ông Chu Di, 81 tuổi, là phó giáo sư về hưu của Viện Kỹ thuật Hàng không Hải quân. Ông có quân hàm Đại tá và là Sư đoàn trưởng về hưu. Theo nguồn tin nội bộ, hiện ông đang bị giam giữ trong Nhà tù Tô Châu.

Ngày 17 tháng 8 năm 2016, hơn 20 công mặc thường phục của Phân cục Công an Khu Cổ Lâu, Đội An ninh Nội địa, và Đồn Công an Hoa Kiều Lộ đã bắt giữ ông Chu, bà Cố Tố Mai (78 tuổi), và bà Đỗ Huệ Anh (ngoài 70 tuổi) khi ba học viên này đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Đỗ.

Tháng 3 năm 2017, Tòa án Khu Cổ Lâu đã đưa ông Chu ra xét xử và kết án phi pháp. Chi tiết bản án vẫn đang được điều tra.

12. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Bà Trương Mỹ Anh bị bỏ tù

Bà Trương Mỹ Anh bị bắt giữ tại nhà em trai vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2017. Cửa hàng của bà bị lục soát. Bà bị đưa tới trại tạm giam Bạch Hạc Sơn. Bà bị kết án ba năm tù giam vào ngày 8 tháng 6 năm 2018, và bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Tỉnh Hồ Nam vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

13. [Huyện Tân Xuyên, tỉnh Vân Nam] Bà Vương Thuận Tiên bị kết án tù

Gần đây, bà Vương Thuận Tiên bị kết án 3,5 năm tù và phạt 8.000 tệ.

Bà Vương và chồng bà, ông Chu Hội Lâm, bị bắt tại cửa bách hóa của vợ chồng ông bà vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Bà Vương bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hạ Quan, còn chồng bà bị giam trong trại tạm giam Tân Xuyên.

14. [Trùng Khánh] Ông Yên Thuận Tài bị giam giữ

Ông Yên Thuận Tài ở khu Cửu Long Pha bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở khu Du Trung vào tháng 3 năm 2018. Cuối cùng, ông đã được trả tự do sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông bởi huyết áp cao. Kể từ tháng 7 năm 2018, công an không ngừng sách nhiễu ông. Tháng 10 năm 2018, công an viện lý do “kết thúc vụ án” để lừa ông Yên tới chỗ họ, nhưng thay vào đó, họ lại bắt và đưa ông tới trại tạm giam Hoa Nham ở khu Cửu Long Pha.

15. [Bắc Kinh] Ông Tô Thanh Hoa bị giam giữ

Ông Tô Thanh Hoa, ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ tại Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Như tin đã đưa, ông Tô hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thông Châu, Bắc Kinh.

Ông Tô từng bị bắt sáu lần trong hơn 10 năm qua vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị kết án sáu năm tù, nhưng chỉ phải thụ án 3,5 năm.

16. [Thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Lưu Vĩnh Thành và vợ bà Vương Huệ Thao bị giam giữ

Ông Lưu Vĩnh Thành và vợ bà Vương Huệ Thao là người dân thôn Miêu Nguyên ở Kỳ Ô Lạp Đặc Trung, bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Ông Lưu bị giam trong trại tạm giam Huyện Ngũ Nguyên, còn bà Vương bị giam trong trại tạm giam Kỳ Ô Lạp Đặc Tiền.

Các bên tham gia bức hại hai vợ chồng ông Lưu:
Quách Kiến Quân (郭建军), đồn trưởng, Đồn Công an Thắng Hương: +86-15648865511
Mã Hải Long (马海龙), chính trị viên: +86-15648865359
Vương Kiến Quốc (王建国), đồn phó: +86-15648865524
Hà Lập Cường (何立强), giám đốc, trại tạm giam Kỳ Ô Lạp Đặc Tiền: +86-15647810243
Tân Văn Minh (辛文明), phó giám đốc, trại tạm giam Kỳ Ô Lạp Đặc Tiền: +86-13947872960

17. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Hoa bị bỏ tù

Bà Trương Hoa, 60 tuổi, bị kết án bốn năm tù, và bị đưa tới Nhà tù nữ Tế Nam vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Ngày 25 tháng 10, lính canh Trần Nam đã gọi điện cho gia đình bà Trương để yêu cầu cung cấp thông tin các thành viên trong gia đình bà.

18. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Thục Vân bị giam giữ

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, người của Đồn Công an Nhà máy Khai thác dầu Đại Khánh và Phân cục Công an Đại Đồng, trong đó có Tôn Hải Toàn đã bắt giữ bà Trương Thục Vân. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Long Phượng.

Bà Trương bị huyết áp cao, nhưng công an từ chối thả bà. Tôn Hải Toàn muốn gia đình bà phải đưa cho ông ta 20.000 tệ thì mới chịu thả người. Khi Tôn bắt giữ bà Trương hai năm trước, ông ta cũng tống tiền gia đình bà 5.000 tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/21/173337.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share